Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh có 18.657 người từ độ tuổi 16 - 30, trong đó số có mặt trên địa bàn là 13.360 thanh niên (chiếm 18,11% dân số).

Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

Chiều 6/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với TP Hà Tĩnh về công tác thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn.

Sau 13 năm thực thi Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; phát huy thế mạnh của thanh niên trong phát triển KT-XH; nhận thức của các cấp, ngành, địa phương về công tác thanh niên có nhiều chuyển biến…

Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn: TP Hà Tĩnh cần bổ sung, phân tích rõ tỉ lệ tập hợp thanh niên trên địa bàn…

Để phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật đến đội ngũ thanh niên, TP Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức như qua kênh truyền thanh, truyền hình, báo chí, tọa đàm, hội thi…

Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Huy Hùng: Các tệ nạn xã hội dễ xâm nhập vào đối tượng thanh niên trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Do vậy, công tác quản lý Nhà nước về thanh niên cần sát sao hơn để hạn chế vấn đề này.

TP Hà Tĩnh đã có các chính sách đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, trong đó, trọng tâm là công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đến nay, có hơn 600 bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm với các nghề như công nghệ ô tô, điện công nghiệp, lái xe, lắp ráp máy tính…

Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Duy Ngân: Việc thực hiện Luật Thanh niên thời gian qua đã giúp thanh niên địa phương thụ hưởng nhiều cơ chế chính sách trong phát triển KT-XH.

Việc tổ chức tạo điều kiện cho thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ cấp bách tại địa phương được quan tâm triển khai. Theo đó, TP Hà Tĩnh đã triển khai tốt cuộc vận động “xã, phường ba không” trong thanh niên.

Sau thời gian triển khai, kết quả bước đầu cho thấy, tỉ lệ thanh niên vi phạm pháp luật giảm, ý thức trách nhiệm công dân được nâng cao, vai trò tổ tự quản, đội an ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố được đảm bảo, góp phần vào nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường: Trên cơ sở đóng góp của các đại biểu, UBND thành phố sẽ tiếp thu để có sự chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai quản lý Nhà nước về thanh niên hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã thảo luận và nêu ra những khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu của chương trình phát triển thanh niên chưa đảm bảo tiến độ; vai trò của tổ chức Đoàn ở một số địa phương còn hạn chế; quá trình triển khai thực hiện luật còn chưa đồng bộ, phụ thuộc vào điều kiện phát triển KT-XH của địa phương…

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao công tác triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn TP Hà Tĩnh khi nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương.

Thanh niên TP Hà Tĩnh đóng góp lớn trong xây dựng đô thị loại II

Công tác phối kết hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai Luật Thanh niên khá hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng đoàn thanh niên đã khẳng định vai trò của mình trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng NTM, phát triển KT-XH…

Thời gian tới, TP Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác kiện toàn bộ máy thành viên ban chỉ đạo; tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai Luật Thanh niên; đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác thanh niên…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast