Quốc hội sẽ bầu lãnh đạo cấp cao tại kỳ họp tháng 7

Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7 và làm việc trong 11,5 ngày, trong đó dành 5 ngày cho công tác nhân sự.

Chiều 14/6, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung khác trong 6 ngày, dành nửa ngày dự phòng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp tới đây sẽ bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao, gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng; các phó Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng, thành viên Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban...

“Phải tính toán thời gian họp thật kỹ, thống nhất làm công tác nhân sự xong rồi mới làm đến nội dung khác”, ông Huệ nói.

Quốc hội sẽ bầu lãnh đạo cấp cao tại kỳ họp tháng 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Hoàng Phong.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ kết luận của Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình kỳ họp tới được bổ sung nội dung về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 cùng các kế hoạch tài chính 5 năm và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội sẽ bầu lãnh đạo cấp cao tại kỳ họp tháng 7

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Hoàng Phong.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào kỳ họp nội dung về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung báo cáo về việc thực hiện (hoặc Đề án) xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030...

Tuy nhiên, đến nay việc xây dựng đường bộ cao tốc không có hồ sơ tài liệu kèm theo đề nghị bổ sung, nên chưa có căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trước đó, tháng 4/2021, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, các đại biểu đã kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước, với lý do sau Đại hội XIII một số cán bộ không tham gia Trung ương khóa mới hoặc có tham gia song được cơ cấu giữ cương vị khác.

Theo Hoàng Thùy/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast