Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, thanh niên TP Hà Tĩnh đang đối mặt với những thách thức trong nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đó là vấn đề đặt ra tại buổi tọa đàm: “Vai trò của đoàn viên thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Tĩnh tổ chức vào chiều 7/10.

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thành đoàn Lê Thị Thảo đặt vấn đề: Hiện nay, một bộ phận ĐVTN lười học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị; giảm “sức đề kháng” trong việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc; một số ít còn cổ vũ, bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội… Điều này, đặt ra những thách thức mới cho thanh niên TP Hà Tĩnh trong việc phát huy vai trò chủ chốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại buổi tọa đàm, ĐVTN được nghe ông Đinh Văn Minh - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh trao đổi về những nguy cơ và âm mưu của thế lực thù địch chống phá Nhà nước.

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi về một số vấn đề như: Môi trường không gian mạng, những nguy cơ của mạng xã hội. Nhiều đại biểu đề nghị đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, ĐVTN là đối tượng tham gia chính trên không gian mạng cần phân tích, làm rõ vai trò, những giải pháp cụ thể trong tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trong ảnh: Bí thư Chi đoàn phường Nguyễn Du - Võ Thị Thuận trình bày tham luận: “Nghiện” Facebook thực trạng đáng báo động của giới trẻ hiện nay.

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bí thư Chi đoàn An ninh - Giao thông (Đoàn cơ sở Công an TP Hà Tĩnh) Nguyễn Việt Đức: Luận điệu của các thế lực ngày càng tinh vi, tấn công bằng nhiều hình thức. Thành đoàn Hà Tĩnh cần tăng cường công tác nâng cao nhận thức, trình độ của ĐVTN nhằm nhận diện, đấu tranh với luận điệu chống phá của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn viên Nguyễn Thị Hoa, Chi đoàn Khối dân: “Việc học tập lý luận, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng chính là để bản thân mỗi ĐVTN tự tạo "sức đề kháng" cho mình trước môi trường thông tin mở..."

Vai trò của thanh niên TP. Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Thị Trà Giang: ĐVTN cần chủ động tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, đề xuất những hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể của đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, ĐVTN trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, tập trung cao giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và có nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sắp tới.

Hiện nay, toàn thành phố có gần 11.000 ĐVTN hoạt động trên 46 cơ sở đoàn thuộc Thành đoàn. Thời gian qua, Thành đoàn TP Hà Tĩnh đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; hoạt động “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast