Các ông lớn châu Âu đề xuất mở rộng Champions League lên 96 đội

Một số CLB danh tiếng ở châu Âu mới đây đã đề xuất phương án mở rộng Champions League lên thành 96 đội. Theo đó, số lượng bảng đấu sẽ được tăng gấp đôi so với hiện nay (từ 8 lên thành 16).

Các ông lớn châu Âu đề xuất mở rộng Champions League lên 96 đội

Đáng chú ý, không chỉ mở rộng số bảng đấu mà số lượng các đội tham dự mỗi bảng cũng được tăng lên thành 6 thay vì chỉ có 4 như trước. Tờ The Sun khẳng định, chương trình cải tổ sẽ được thảo luận nghiêm túc trong cuộc họp diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ) vào tháng tới.

Theo đề xuất sơ bộ thì 2 đội dẫn đầu 16 bảng đấu sẽ giành vé tham dự vòng knock-out. Các đội xếp thứ 3 và thứ 4 chuyển xuống chơi ở Europa League.

Hai đội còn lại xếp cuối bảng sẽ chuyển sang dự một giải đấu mới mà UEFA sắp cho ra đời. Do số lượng các đội góp mặt ở Champions League quá lớn nên UEFA sẽ cho bỏ vòng sơ loại.

Nếu phương án mới được thông qua, nước Anh sẽ có 6 đại diện tham dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu (hiện giờ chỉ có 4). Khá thú vị là mặc dù có lợi thế như vậy, các đại gia xứ sương mù lại phản đối ý tưởng mở rộng Champions League. Lý do họ đưa ra là lịch thi đấu dày đặc ở cúp châu Âu sẽ ảnh hưởng xấu tới cúp Liên đoàn.

Các ông lớn châu Âu đề xuất mở rộng Champions League lên 96 đội
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast