Trộm 4 triệu đồng và 1 đồng hồ, lĩnh 12 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Dương Trí Quyền Linh (SN 1997, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, Can Lộc) về tội trộm cắp tài sản.

Trộm 4 triệu đồng và 1 đồng hồ, lĩnh 12 tháng tù giam

Dương Trí Quyền Linh tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 24/8/2018, Dương Trí Quyền Linh đi từ nhà đến quán Internet nhà anh Hoàng Bá Độ ở thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, Can Lộc để chơi điện tử.

Đến 6h30’ ngày 25/8/2018, thấy chị Trinh (vợ anh Độ) đi xe máy ra ngoài, phát hiện cửa sau không khóa nên Linh nảy sinh ý định trộm tài sản. Linh đi vào từ lối cửa sau vào phòng phát hiện 1 chiếc đồng hồ đeo tay và 1 chiếc ví da để trên bàn. Linh liền lấy chiếc đồng hồ và 4 triệu đồng để trong ví rồi trở ra theo lối cũ (tổng giá trị tài sản Linh đã trộm của gia đình anh Độ được định giá 6.250 ngàn đồng).

Sau khi lấy được tài sản, Linh đến nhà bạn ở xã Bùi Xá (Đức Thọ) ở nhờ. Sau đó Linh đưa đồng hồ đi cầm cố cho người đàn ông ở xã Trường Sơn, Đức Thọ được 500 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền có được Linh tiêu xài hết. Sau khi ở nhà bạn khoảng 10 ngày đối tượng bắt xe vào Bình Dương, đến ngày 11/12/2018 Linh về quê thì bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Dương Trí Quyền Linh 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast