Mạo danh nhà báo để xin CSGT Hà Tĩnh... bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, xử lý Nguyễn Văn Báu (SN 1972) trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về hành vi sử dụng giấy tờ cơ quan, tổ chức nhà nước giả, mạo danh nhà báo.

Mạo danh nhà báo để xin CSGT Hà Tĩnh... bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Đối tượng Nguyễn Văn Báu

Trước đó, vào khoảng 13h30’ ngày 31/12, tại km484+300, quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 5, xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân – Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát phía Bắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô BKS 37A-179.55 chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, xử lý.

Mạo danh nhà báo để xin CSGT Hà Tĩnh... bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Các giấy tờ Nguyễn Văn Báu sử dụng khi gặp CSGT Hà Tĩnh

Qua kiểm tra, lái xe xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan và đưa ra một giấy chứng nhận có tên Nguyễn Văn Báu là cán bộ tuyên truyền - phát hành quảng cáo của cơ quan đại diện miền Trung - Tây Nguyên của Báo Bảo vệ pháp luật để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Nhận thấy giấy chứng nhận có nghi vấn nên Phòng CSGT đã thông báo lại sự việc cho Công an huyện Nghi Xuân để xác minh, làm rõ.

Mạo danh nhà báo để xin CSGT Hà Tĩnh... bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Nguyễn Văn Báu tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân, Nguyễn Văn Báu khai nhận giấy chứng nhận trên là giả, do Báu nhờ một người bạn ở Bình Dương làm vào năm 2017 để sử dụng trong việc tham gia giao thông và trong sinh hoạt. Bản thân Báu không công tác tại Báo Bảo vệ pháp luật cũng như cơ quan báo chí khác.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast