Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chúc mừng Sở KH&CN Hà Tĩnh nhân ngày KH&CN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị ngành tiếp tục phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, lực lượng nghiên cứu khoa học để thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu lớn của tỉnh.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam (18/5), sáng 17/5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đến chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Hà Tĩnh.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Tặng hoa, chúc mừng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở KH&CN Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của ngành trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào các lĩnh vực nhất là sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn mới để tạo ra những sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, xây dựng thương hiệu các sản phẩm.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Hà Tĩnh đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt chuẩn tỉnh NTM vào năm 2025 và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành thì việc tiếp tục áp dụng các tiến bộ KH&CN vào các lĩnh vực là điều cần thiết.

Điều này đòi hỏi ngành KH&CN Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, lực lượng nghiên cứu khoa học để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước và các mục tiêu của tỉnh nhà trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn khẳng định, thời gian tới, Sở sẽ từng bước triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp thông qua việc tham mưu cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện và đổi mới cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, trách nhiệm cao.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn thay mặt ngành KH&CN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ.

Giám đốc Sở KH&CN khẳng định, mỗi cán bộ, người lao động ngành KH&CN sẽ phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, đóng góp tích cực vào phát triển của tỉnh.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn đã đến tham quan một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN như Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hà Tĩnh...

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

... và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao hoạt động của các đơn vị, đặc biệt trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao để phục vụ Nhân dân.

Ngành khoa học và công nghệ đóng góp lớn vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast