Giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, tiếp cận nguồn lực đầu tư phát triển

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/6, Đoàn Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017 – 2020 do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

giup ha tinh quang ba hinh anh tiep can nguon luc dau tu phat trien

Tại buổi làm việc với các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định vai trò tầm quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển cũng như đánh giá cao tính chủ động của các địa phương trong việc kết nối với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua.

Đoàn đã nghe các địa phương trao đổi thông tin, đề xuất trong phối hợp, tạo cầu nối liên kết giữa các địa phương với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch để thu hút khách nước ngoài nhằm tạo điều kiện tốt hơn trong việc quảng bá và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn các tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, cung cấp thông tin và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện quan hệ đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài.

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn đề nghị trong thời gian tới, trên cương vị công tác, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện hỗ trợ cho địa phương trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, xúc tiến đầu tư để các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hà Tĩnh;

giup ha tinh quang ba hinh anh tiep can nguon luc dau tu phat trien

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơnphát biểu tại buổi làm việc

Tạo điều kiện cho Hà Tĩnh tiếp cận tốt hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án FDI, NGO, ODA; tăng cường vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, hoạt động xây dựng quê hương; tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh tiếp xúc, trao đổi, nghiên cứu, liên doanh liên kết đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp đào tạo, thương mại, du lịch dịch vụ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast