Nhộn nhịp thả cá chép tiễn ông Táo về trời

(Baohatinh.vn) - Theo phong tục dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm được người dân tổ chức lễ cúng tiễn ông Táo về trời.

Ðồ cúng Táo quân ngoài khoanh giò, bánh chưng xanh, quần áo giấy, tiền vàng, hoa quả, cá chép...

Ðồ cúng Táo quân ngoài khoanh giò, bánh chưng xanh, quần áo giấy, tiền vàng, hoa quả, cá chép...

Nét đẹp nhất của ngày 23 tháng Chạp là tục phóng sinh thả cá chép. Cá chép sau khi cúng ông Táo được đem ra hồ hoặc sông lớn chỗ nước sâu và sạch để thả. Có người cẩn thận hơn thì mua chim sẻ về để phóng sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được tại TP. Hà Tĩnh vào ngày tiễn ông Táo về trời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast