Đồng loạt tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca, đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

(Baohatinh.vn) - Cùng với các địa phương trong cả nước, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh cùng đồng loạt tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca vào lúc 6h, hưởng ứng sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” từ 6h30-7h30 ngày 16/8.

image-1.jpg

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương vận động các tầng lớp nhân dân mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng và đồng loạt tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca vào lúc 6h ngày 16/8/2025 để khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, tạo không khí trang nghiêm.

Đồng thời, phát động và tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng đồng loạt tham gia đi bộ từ 6h30 đến 7h30 ngày 16/8/2025 tại các xã, phường với mục tiêu lan toả thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh, sạch, bền vững.

Hoạt động cấp tỉnh (tối thiểu 3000 người tham gia tại sự kiện cấp tỉnh) diễn ra tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; hoạt động tại các phường, xã (tối thiểu 300 người tham gia tại mỗi điểm) do UBND cấp xã nghiên cứu bố trí địa điểm phù hợp.

bqbht_br_image-2-4401.jpg
Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” lan toả thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh, sạch, bền vững.

Công an tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trú Báo Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công sự kiện tại địa điểm cấp tỉnh; chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau sự kiện tại các điểm tổ chức; chỉ đạo công an cấp xã, phường báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh huy động lực lượng tham gia sự kiện.

Đồng thời, chuẩn bị đồng phục áo đỏ sao vàng cho đại biểu và các lực lượng tham gia khối đi bộ của các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm vận động nguồn tài trợ, xã hội hóa kinh phí tổ chức sự kiện.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan trong việc phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện; các sở, ban, ngành khuyến khích cán bộ, nhân viên, hội viên mặc trang phục áo đỏ sao vàng hoặc áo đỏ (tự túc trang phục) tham gia lực lượng đi bộ tại sự kiện.

UBND các xã, phường triển khai thực hiện hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn xã/phường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và huy động các tầng lớp nhân dân tham gia sự kiện; chỉ đạo công an xã, phường chủ trì phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm tổ chức.

UBND các phường, xã: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Thạch Lạc, Thạch Hà cử cán bộ, công chức tham gia sự kiện ở cấp tỉnh (yêu cầu mặc trang phục áo đỏ); UBND phường Thành Sen phối hợp các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực diễn ra sự kiện.

Truy cập vào đường link dưới đây để được hướng dẫn chi tiết công tác triển khai ở cấp xã: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VvD47KXxQbst6BQCTwV30Jzm9Mw-tdFL

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!