Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đối với các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Tĩnh tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chiều nay (13/7), Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khóa XIV Nguyễn Văn Sơn; đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị Đại biểu Quốc hội khóa XV...

Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của người dân, tình hình KT - XH tỉnh nhà đạt những kết quả khá tích cực.

Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt 6,38%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,74%; khu vực dịch vụ tăng 6,61%.

Vụ đông xuân 2020 - 2021 được mùa toàn diện, tăng 1,9% về diện tích, 7,9% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh cần chủ động các phương án để tham mưu, phục vụ tốt nhất cho ĐBQH.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.996 tỷ đồng, đạt 65,6% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 10.713 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, bằng 95% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 46% kế hoạch, là mức khá so với bình quân chung cả nước.

Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV Nguyễn Văn Sơn: Thời gian qua, Đoàn ĐBQH đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trong tham mưu nội dung, thông tin để đoàn phát biểu chất lượng tại thảo luận tổ, nghị trường Quốc hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hà Tĩnh tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,86%.

Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục kiến nghị Quốc hội để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường, thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về nội dung dự kiến thảo luận, xem xét tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV như: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025...

Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đưa tiếng nói của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Các vị ĐBQH cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ của mình để đưa tiếng nói của Nhân dân Hà Tĩnh tới Quốc hội.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các vị ĐBQH đoàn Hà Tĩnh bám sát dự kiến chương trình kỳ họp, tổng hợp, thu thập tài liệu, tham khảo các chuyên gia, chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia thảo luận tại tổ và tại hội trường; phân công nhiệm vụ cho các đại biểu nghiên cứu sâu các nội dung, lĩnh vực cụ thể. Từ đó, kiến nghị đến Quốc hội những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tỉnh nhà.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành bám sát chương trình kỳ họp; phối hợp, đề xuất nội dung, chương trình làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ vướng mắc của tỉnh để Đoàn ĐBQH tham khảo, xem xét, thảo luận tại các kỳ họp Quốc hội. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê…

Đối với công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần bám sát hướng dẫn của Văn phòng Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ động rà soát, tham mưu, triển khai các nội dung công việc để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tốt nhất cho Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Các vị ĐBQH khi tiến hành thảo luận tại nghị trường cần có sự thống nhất trong Đoàn ĐBQH nhằm tạo tiếng nói chung, nâng cao chất lượng, hiệu quả các ý kiến phát biểu.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast