Đại sứ quán Lào ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Món quà là tình đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị cao cả cùng chia ngọt sẻ bùi trong lúc khó khăn, hoạn nạn giữa hai nước Lào – Việt Nam

Sáng nay (24/12), tại Hà Nội, đoàn công tác của Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông dẫn đầu đã trao số tiền 165 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại sứ quán Lào ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung Việt Nam

Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam trao 165 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Được biết, đây là số tiền quyên góp của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam cùng với phần quà do các tổ chức tặng Đại sứ quán Lào nhân một số dịp kỷ niệm truyền thống.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam bày tỏ, mặc dù thời điểm này, Việt Nam và Lào đang gặp nhiều khó khăn tương tự như phải đối mặt với dịch Covid-19 và thiên tai nhưng đây là tình đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị cao cả giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, cùng chia ngọt sẻ bùi trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đại sứ cũng mong rằng, thông qua MTTQ Việt Nam, số tiền sẽ nhanh chóng đến với Nhân dân vùng bị thiên tai của Việt Nam, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử, tình cảm cao đẹp của các bạn Lào và sẽ sớm chuyển các phần quà đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast