Xử phạt 15 triệu đồng một trường hợp tàng trữ pháo trái phép ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với một trường hợp về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Xử phạt 15 triệu đồng một trường hợp tàng trữ pháo trái phép ở Can Lộc

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H

Trước đó, vào hồi 14 giờ, ngày 14/1/2023, tại tuyến đường thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và Ma túy (Công an huyện Can Lộc) phát hiện, bắt quả tang: H.Đ.H (SN 1986) và N.V.H (SN 1993) cùng trú tại Thanh Lộc đang điều khiển xe máy mang theo một túi (nghi đựng pháo nổ) nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, lập biên bản làm việc và tạm giữ tang vật.

Tại cơ quan Công an, N.V.H khai nhận: Vào khoảng tháng 12/2022, H. đặt mua pháo hoa nổ trên mạng của một người không quen biết nhằm mục đích sử dụng trong dịp tết.

Ngày 14/1/2023, H. đã nhờ H.Đ.H điều khiển xe máy đưa pháo lên cất giấu tại trại lợn gần thôn Hợp Sơn (H.Đ.H không biết việc N.V.H đưa pháo đi cất giấu). Trên đường đi thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Theo bản kết luận giám định, số tang vật trên là pháo nổ, có khối lượng 5,2 kg.

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện Can Lộc đã ra Quyết định số 353/QĐ-XPHC ngày1/2/2023, xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với N.V.H về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo” và tịch thu toàn bộ tang vật.

Xử phạt 15 triệu đồng một trường hợp tàng trữ pháo trái phép ở Can Lộc

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast