Can Lộc biểu dương 23 nông dân sản xuất giỏi

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/10, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015 - 2019.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại về những giai đoạn phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, những truyền thống quý báu của giai cấp nông dân Việt Nam qua chặng đường 89 năm hình thành và phát triển.

Can Lộc biểu dương 23 nông dân sản xuất giỏi

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm và Phó Bí thư Huyện ủy Can Lộc Đặng Trần Phong vinh danh nông dân sản xuất giỏi

Cùng với nông dân cả nước, qua 89 năm hình thành và phát triển, cán bộ, hội viên nông dân huyện Can Lộc đã luôn nỗ lực, dành được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn huyện có 25.127 hội viên; 7.670 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 40 - 50 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 350 - 400 hộ đạt cấp tỉnh, 1.500 hộ cấp huyện. Các cấp hội nhận đỡ đầu giúp 1.085 hộ thoát nghèo, 187 hộ vươn lên khá giả.

Hội cũng đã tư vấn, xây dựng được 839 mô hình kinh tế, trong đó có 58 mô hình lớn, 112 mô hình vừa và 679 mô hình nhỏ. Tổng nguồn vốn ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 132,3 tỷ đồng.

Can Lộc biểu dương 23 nông dân sản xuất giỏi

Lãnh đạo huyện vinh danh các nông dân sản xuất giỏi

Hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp 85 tỷ đồng, hiến 319.474 m2 đất, trên 150 ngàn ngày công… cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhân dịp này, huyện Can Lộc đã biểu dương 23 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015 - 2019.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast