Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hội Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; hoàn thiện và ban hành đề án chuyên đề về vận động nông dân thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, khu dân cư...

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Sáng 25/6, Hội Nông dân (HND) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 4, khóa IX, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, HND các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, đặc biệt là các phong trào nông dân. Kết quả qua hơn 6 tháng, có 151.200 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Tỉnh hội tiến hành đề cử 3 hội viên nông dân tiêu biểu để Trung ương hội công nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc.

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Thị Nhuần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo được quan tâm, hội viên các cấp đã tiến hành quyên góp 1,7 tỷ đồng, hơn 7 nghìn ngày công và cây con giống với giá trị 360 triệu đồng giúp 2 nghìn hộ nghèo, cận nghèo sản xuất.

Về hỗ trợ vốn, HND phối hợp với các Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT bảo lãnh, tín chấp cung ứng vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ các ngân hàng đạt trên 3.500 tỷ đồng cho 2.237 tổ vay vốn với 73.208 hộ vay; tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 32.616 tỷ đồng thông qua 144 dự án với 1.368 hộ vay.

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh Trần Trung Thành báo cáo kết quả thực hiện các đề án, nghị quyết của Trung ương hội trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, dạy nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp… được các cấp hội quan tâm và tập trung triển khai.

Thời gian tới, HND tiếp tục vận động nhân dân sản xuất, chăm sóc diện tích lúa hè thu và các loại cây màu; triển khai có hiệu quả đề án sản xuất vụ đông. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh và các phong trào nông dân. Đặc biệt, hoàn thiện và ban hành đề án chuyên đề về vận động nông dân thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, khu dân cư.

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Chủ tịch HND huyện Nghi Xuân Trần Văn Hiền: Đề án phân loại, xử lý rác thải cần được triển khai làm điểm để từ đó có cơ sở đánh giá, nhân rộng

Đánh giá về đề án xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các đại biểu cho rằng, việc thành lập các tổ, chi hội nghề nghiệp ở Hà Tĩnh đã được tiến hành đúng quy định, từng bước đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các hội viên; tạo thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho hội viên; mô hình cũng hướng đến nền sản xuất hàng hóa, tham gia tích cực vào chương trình mỗi xã một sản phẩm, giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống.

Tuy nhiên, do thời gian ngắn, việc thành lập các tổ, chi hội mới chỉ mới là thí điểm, chưa được nhân rộng; một số mô hình còn hoạt động hình thức, chưa rõ nét và chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Chi hội, tổ hội nghề nghiệp góp phần giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống.

Hội nghị cũng đánh giá cao kết quả, vai trò của Nghị quyết số 19 về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Qua triển khai nghị quyết, nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tuyên dương các gương điển hình trong sản xuất và các mô hình hiệu quả để nhân rộng.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý các giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm và tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các đề án; nhất trí cao và góp ý hoàn thiện đề án vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại xử lý rác thải kết hợp ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và cụm dân cư.

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Hội nghị tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX.

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải

Chủ tịch HND Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm trao kỷ niệm chương của Trung ương HND cho các cá nhân.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX; trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân của Trung ương HND Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh thời gian qua.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.