Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/8, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trong toàn Đảng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Để cụ thể hoá theo tinh thần Chỉ thị 05, nội dung chuyên đề từng năm, Can Lộc đã lựa chọn chủ đề quán triệt thực hiện trong toàn huyện: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020”.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Đặng Trần Phong báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Theo đó, cấp ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Trong 3 năm qua, đã có gần 1.400 lượt tập thể và gần 19.000 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo theo chủ đề từng năm, trong đó đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và nạn nhân chất độc da cam điôxin huyện Trần Quốc Dinh: Những năm qua, cùng với tổ chức Hội, bản thân tôi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ nhiều hội viên vươn lên khó khăn thoát nghèo bền vững, hòa nhập vào cộng đồng

Hằng tháng, các chi bộ, tập thể cấp ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt chi bộ, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao những kết quả Can Lộc đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống chính trị, thấm sâu trong mỗi cán bộ, đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Can Lộc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề 2019 và những năm tiếp theo.

Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các ngành, các cơ quan, đơn vị theo phương châm “trên trước, dưới sau”.

Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mạnh dạn, đổi mới, sáng tạo trong từng việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo sức lan tỏa rộng lớn. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Can Lộc vinh danh 40 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Huyện Can Lộc vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác

Nhân dịp này, huyện Can Lộc đã tổ chức vinh danh 20 tập thể và 20 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast