Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Hồ Chí Hưng dự và chỉ đạo đại hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh thành lập năm 2010. Đến nay, hội đã thu hút gần 150 hội viên tham gia tích cực, là những người đã từng sống, học tập và làm việc tại Ba Lan.

Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Lan tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai các hoạt động hữu nghị làm cầu nối cho sự hợp tác giữa các đối tác của Việt Nam và Ba Lan.

Hội đã tiến hành triển khai vận động, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống ở Ba Lan hướng về xây dựng quê hương, đất nước và ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

Những năm gần đây, các doanh nghiệp, doanh nhân do hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh làm chủ cũng đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua.

Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội tiếp tục quán triệt, nắm vững hơn nữa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập; kiện toàn, củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh, chú trọng đến công tác mở rộng và tập hợp hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, về tình hình KT-XH, nền văn hóa của hai nước Việt Nam - Ba Lan; tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thông tin tuyên truyền về tình hình, kết quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan phục vụ sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đã bầu 19 ủy viên BCH và bầu ông Trần Thanh Chất làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018- 2023.

Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tặng hoa chúc mừng BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast