Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển KT-XH, QP-AN tỉnh nhà

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh - Đại tá Trần Văn Sơn chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2018; ký kết nội dung phối hợp, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển KT-XH, QP-AN tỉnh nhà

Hội nghị tổng kết xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC- SSCĐ tỉnh năm 2018

Năm 2018, công tác xây dựng cơ sở xã, phường thị trấn vững mạnh toàn diện, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, QP-AN, chính sách xã hội, hậu phương quân đội…

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển KT-XH, QP-AN tỉnh nhà

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp nhiệm vụ QS-QP năm 2019

Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và 5 huyện thị, thành phố tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 65 đơn vị đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, khu dân cư, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều phát huy tốt vai trò của tổ hòa giải cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở; thường xuyên mở các đợt cao điểm tuyên truyền, ra quân bảo đảm trật tự ATGT.

Trong xây dựng cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu (ATLC- SSCĐ), đến nay, toàn tỉnh có 76 cụm nội huyện, 15 cụm liên huyện. Hoạt động cụm luôn được cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo; ban điều hành các cụm nội huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, trong đó tiêu biểu như cụm nộ huyện Đức Thọ, Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh; cụm liên huyện tiêu biểu thị xã Kỳ Anh - huyện Kỳ Anh; Đức Thọ - Hương Sơn; Nghi Xuân - Can Lộc.

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển KT-XH, QP-AN tỉnh nhà

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2018, toàn tỉnh có 56.749 lượt người được quán triệt, học tập; xây dựng 45 chuyên trang quốc phòng toàn dân trên sóng truyền hình; đăng tải 233 tin, bài trên báo hình, báo viết. Tổ chức huấn luyện cho 553/553 đơn vị dân quân tự vệ với quân số tham gia 24.599/24.703 đồng chí đảm bảo chỉ tiêu đặt ra; giao nhận 1.000 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Phối hợp hiệu quả thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, chi trả theo Quyết định 49 cho 51.766 đối tượng với số tiền 124,4 tỷ đồng, chi trả theo Quyết định 62 cho 987 đối tượng với số tiền 3,9 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 254 lượt người với số tiền gần 50 triệu đồng, quy tập 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào.

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển KT-XH, QP-AN tỉnh nhà

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới cho rằng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP trong thời gian tới cần được thắt chặt hơn nữa

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, hệ thống chính trị ở một số địa phương, cơ sở chưa đủ mạnh nhất là trong công tác giữ vững an ninh trật tự, còn để một số đối tượng lợi dụng tôn giáo có những hoạt động trái pháp luật, công tác phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo còn gặp nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn có nhiều diễn biến phức tạp, có lúc, có nơi chưa chủ động nắm tình hình, xử lý kiên quyết; cần tăng cường đối thoại với nhân dân; bám nắm địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh với phương châm “phát sinh ở đâu xử lý ở đó”...

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển KT-XH, QP-AN tỉnh nhà

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khẳng định: Kết quả công tác xây dựng cơ sở xã, phường thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ trong năm 2018 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể để làm tốt hơn công tác QS-QP, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast