10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

(Baohatinh.vn) - Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), tính đến cuối năm 2018, số người phải đi tha hương do chiến tranh và bị ngược đãi ở quê nhà đã tăng kỷ lục trong gần 70 năm qua, lên tới 70,8 triệu người. Nhân ngày tị nạn thế giới (World Refugee) - 20/6, hãng tin Reuters giới thiệu xếp hạng 10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất dưới đây.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Quốc gia có số người đi di cư đông nhất thế giới năm ngoái là Syria, với 6,7 triệu người. Con số này năm 2017 là 6,3 triệu người.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Năm 2018 có 2,7 triệu người dân Afghanistan phải đi tha hương, tăng từ mức 2,6 triệu người năm 2017.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Số người dân Nam Sudan phải đi tị nạn năm 2018 là 2,3 triệu, giảm từ mức 2,4 triệu người một năm trước đó.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Năm 2018, có 1,1 triệu người dân Myanmar phải đi tị nạn, con số này gần tương đương với năm 2017.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Năm ngoái, Somalia có 949.700 người dân phải đi tị nạn, giảm so với mức 986.400 người của năm 2017.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Năm 2018 có 724.800 người dân Sudan phải đi tha hương, tăng so với mức 694.600 người một năm trước đó.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Cộng hòa Dân chủ Congo có 720.300 người dân phải đi tị nạn năm 2018, tăng nhẹ so với năm 2017.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Số người đi tị nạn năm 2018 ở Cộng hòa Trung Phi là 545.500, giảm so với mức 590.900 người của năm 2017.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Eritrea năm 2018 chứng kiến 507.300 người dân phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn, tăng từ mức 486.200 người một năm trước đó.

10 quốc gia có lượng người đi di cư cao nhất thế giới

Xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng là Burundi, với số người dân đi tị nạn năm 2018 là 439.300, tăng từ mức 387.900 người của năm 2017.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast