Chủ tịch Kim Jong-un lên tàu rời Vladivostok vào trưa nay

(Baohatinh.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay sẽ lên đoàn tàu bọc thép rời Vladivostok - thành phố miền Viễn Đông của Nga, kết thúc chuyến thăm chính thức và dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều vào lúc 15h (giờ địa phương, tức 12h, giờ Hà Nội).

Chủ tịch Kim Jong-un lên tàu rời Vladivostok vào trưa nay

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dừng ở ga tại Khasan trước khi đến Vladivostok ngày 24/4. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được hãng thông tấn Tass của Nga dẫn nguồn từ những người tổ chức sự kiện cho biết.

“Vào lúc 15h, một lễ tiễn sẽ được tổ chức trọng thể tại nhà ga đường sắt”, bản tin của Tass có đoạn viết.

Bài báo không đề cập đến điểm đến của đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên, tuy nhiên ông Kim Jong-un dự kiến sẽ trở lại thủ đô Bình Nhưỡng.

Hôm qua (25/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) trên đảo Russky thuộc thành phố Vladivostok, trong đó, ông Kim Jong-un khẳng định quan điểm “kiên định” củng cố quan hệ Bình Nhưỡng - Moskva.

Về phần mình, Tổng thống Putin cam kết đóng vai trò trong nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân khu vực cũng như nhiều vấn đề khác, và khẳng định đây là biện pháp hiệu quả duy nhất.

Chủ tịch Kim Jong-un lên tàu rời Vladivostok vào trưa nay

Tổng thống Nga Putin (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại tiệc chiêu đãi sau hội nghị thượng đỉnh ở Vladivostok hôm 25/4. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Triều Tiên ban đầu dự kiến sẽ đi tham quan thành phố Vladivostok, tuy nhiên lịch trình này dường như đã bị hủy bỏ hoặc bị cắt bớt một phần do thời tiết xấu.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên ngày 25/4 là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau 8 năm, kể từ khi cố lãnh đạo Kim Jong-il gặp Thủ tướng Dmitry Medvedev hồi năm 2011, thời điểm ông Medvedev giữ chức Tổng thống Nga.

Cuộc họp cũng đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội hồi tháng 2, nơi hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast