Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại Campuchia
Tổ chức Thú y thế giới (OIE) có trụ sở tại Paris dẫn thông báo của Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia hôm 3/4 cho biết, ổ dịch tả lợn châu Phi (ASF) đầu tiên đã được phát hiện tại nước này ở một tỉnh giáp biên giới với Việt Nam.
(Ảnh minh họa: Reuters)
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm do một loại virus trong máu, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, xảy ra ở mọi loại lợn, tỷ lệ chết 100% vì chưa có thuốc chữa. Theo các chuyên gia, tả lợn châu Phi không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với sức khỏe con người.
Virus dịch tả lợn Châu Phi đã khiến khoảng 400 con lợn ở Soamkanign, tỉnh Rattanakiri chết hàng loạt kể từ khi một ổ dịch ASF được phát hiện tại đây vào ngày 22/3/2019. Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia cho biết, 100 con lợn khác đã được tiêu hủy để đề phòng dịch lan rộng.
Tỉnh Ratanakiri nằm ở vùng Đông Bắc Campuchia, giáp với các tỉnh Gia Lai và Kon Tum của Việt Nam.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc từ tháng 8/2018. Cho đến nay đã có 116 ổ dịch được phát hiện trên khắp nước này.
Tại Việt Nam, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 1/2/2019. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra trên 20 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
Phương Đặng
(Theo Reuters)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Thế giới ngày qua: Malaysia mở phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak
Nhiều “cậu ấm” tập đoàn chaebol Hàn Quốc bị điều tra sử dụng ma túy
Quốc hội lập hiến Venezuela tước quyền miễn trừ của “Tổng thống tự phong”
Tổng thống Algeria từ chức trước sức ép sau 20 năm cầm quyền
Thế giới ngày qua: Quốc hội New Zealand thông qua dự luật kiểm soát súng đạn
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nga thăm Triều Tiên
Saudi Arabia mua nhà triệu đô, trợ cấp cho 4 người con nhà báo Khashoggi
Thế giới ngày qua: 30 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng khi chữa cháy rừng
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ cháy xe buýt ở Peru
Những điều chưa biết về nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia