Số người thương vong trong vụ đánh bom Sri Lanka tăng lên gần 800, 24 nghi phạm bị bắt giữ

(Baohatinh.vn) - Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Ruwan Gunasekera hôm nay cho biết số người thiệt mạng trong các vụ tấn công vào nhà thờ Thiên Chúa giáo và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka hôm 21/4 đã tăng lên 290. Bên cạnh đó các vụ nổ cũng khiến khoảng 500 người bị thương.

Số người thương vong trong vụ đánh bom Sri Lanka tăng lên gần 800, 24 nghi phạm bị bắt giữ

Người thân nạn nhân đau buồn khi nhận được tin dữ. (Ảnh: Reuters)

Trong số 8 vụ đánh bom xảy ra đúng dịp lễ Phục sinh thì có 6 vụ nổ diễn ra vào buổi sáng tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn, 2 vụ nổ vào buổi chiều.

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc một thập kỷ trước đây.

Một nguồn tin chính phủ cho biết Tổng thống Maithripala Sirisena, người đang ở nước ngoài khi các vụ tấn công xảy ra, đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp vào sáng sớm nay. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremeinghe cũng sẽ tham dự cuộc họp, nguồn tin cho biết.

Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP hôm nay cho biết cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 24 người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu tại đất nước này một ngày trước đó.

Ít nhất 2 trong số 8 vụ nổ được thực hiện theo cách thức đánh bom tự sát. 3 cảnh sát thiệt mạng khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ quả bom đeo trên người khi lực lượng chức năng tiến hành một cuộc đột kích vào căn nhà nơi các nghi phạm đang lưu trú.

Số người thương vong trong vụ đánh bom Sri Lanka tăng lên gần 800, 24 nghi phạm bị bắt giữ
(Theo Reuters, AFP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast