Quyết toán ngân sách cuối năm: Bảo đảm an toàn, thông suốt dòng tiền

(Baohatinh.vn) - Ngành tài chính - ngân hàng Hà Tĩnh đang "chạy đua" quyết toán ngân sách, khẳng định vai trò chủ lực trong việc giữ vững nhịp vận hành ổn định cho kinh tế địa phương.

Cuối năm là giai đoạn cao điểm của ngành tài chính - ngân hàng khi mọi dòng tiền của nền kinh tế đồng loạt dồn về: từ thu ngân sách, chi thường xuyên, giải ngân đầu tư công đến thanh toán công nợ doanh nghiệp, chi trả lương, thưởng...

Đồng hành cùng địa phương trong công tác quyết toán ngân sách, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh tăng cường giám sát, kiểm soát chặt hoạt động thanh toán liên ngân hàng, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của khách hàng. Đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán phục vụ công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo việc phối hợp thu, chi ngân sách diễn ra an toàn, thuận lợi và chính xác. Ngành ngân hàng cũng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán.

Vietcombank Hà Tĩnh tăng cường nhân lực phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, giao dịch của khách hàng.

Những ngày cuối năm, lượng khách đến giao dịch tại Vietcombank Hà Tĩnh tăng gấp ba so với ngày thường. Dù chi nhánh đã đẩy mạnh ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng vào thời điểm “chốt sổ”, nhu cầu giao dịch trực tiếp vẫn rất lớn. Vì thế làm thêm giờ hay làm đêm là câu chuyện quen thuộc của nhân viên ngân hàng.

Bà Vũ Thị Phương – Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (Vietcombank Hà Tĩnh) cho biết: "Đợt này các doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ ngân sách, đối chiếu công nợ; người lao động rút – nộp tiền, nhận lương, thưởng; các đơn vị sử dụng ngân sách gấp rút hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Để đảm bảo giao dịch thông suốt, chi nhánh tăng cường nhân lực, điều phối cán bộ từ các bộ phận khác xuống hỗ trợ phòng Dịch vụ khách hàng. Những ngày cuối năm, thời gian giao dịch được kéo dài, hệ thống thanh toán được vận hành liên tục, song song với việc siết chặt kiểm soát, đối chiếu, đảm bảo từng giao dịch nộp – rút tiền mặt chính xác, an toàn tuyệt đối".

Bà Lê Thị Hương - Kế toán doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn phường Thành Sen cho hay: "Giai đoạn cuối năm, dù lượng người giao dịch ngân hàng rất đông, nhưng quy trình rõ ràng, thái độ chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng đã giúp việc thanh toán, nộp ngân sách diễn ra nhanh chóng, thuận lợi".

31/12 cũng là thời điểm BIDV Hà Tĩnh "chốt sổ" các chỉ tiêu tín dụng, huy động vốn năm 2025.

Không chỉ là câu chuyện phục vụ giao dịch, quyết toán cuối năm còn là thời điểm ngành Ngân hàng Hà Tĩnh “soi chiếu” lại toàn bộ bức tranh tăng trưởng. Với BIDV Hà Tĩnh, ngày 31/12 không chỉ khép lại một năm làm việc mà còn là mốc "chốt" các chỉ tiêu huy động vốn, dư nợ tín dụng, hiệu quả kinh doanh, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch tăng trưởng cho năm mới 2026.

Ông Trần Phú Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (BIDV Hà Tĩnh) cho biết: “Đến sáng 31/12, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt gần 14.000 tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 15.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng không chỉ phản ánh nỗ lực nội tại của ngân hàng mà còn cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi của nền kinh tế địa phương. Dòng vốn được khơi thông, tín dụng được giải ngân đúng hướng chính là nền tảng để doanh nghiệp duy trì sản xuất, tạo việc làm và đóng góp trở lại cho ngân sách”.

Những ngày cuối năm, cán bộ KBNN Khu vực XII phải xử lý từ 2.500 - 3.000 chứng từ/ngày.

Nếu ngân hàng là nơi dòng tiền vận động, thì Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính là điểm “chốt sổ” cuối cùng của ngân sách. Tại KBNN Khu vực XII, những ngày cuối năm, khối lượng hồ sơ xử lý tăng gấp 3–4 lần so với ngày thường; cán bộ phải xử lý từ 2.500 - 3.000 chứng từ/ngày.

Ông Nguyễn Hồng Lam – Phó Giám đốc KBNN Khu vực XII cho biết: Năm nay, ngoài nhiệm vụ tổng hợp, khóa sổ các khoản thu – chi ngân sách, quyết toán chi thường xuyên, đầu tư công, KBNN còn tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ chi trả chế độ cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngoài ra, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, KBNN càng phải đóng vai trò “bà đỡ”, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở, đảm bảo mọi hồ sơ, thủ tục thông suốt, đúng quy định.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong ngành tài chính - ngân hàng, KBNN đã tập trung kịp thời mọi nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Tính đến sáng 31/12/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước tại Hà Tĩnh đạt 20.868 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán HĐND tỉnh giao; chi thường xuyên ngân sách đạt 19.449 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán đã nhập trên hệ thống Tabmis của ngành; chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 7.501 tỷ đồng, đạt 133,8% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 64,04% kế hoạch phân bổ đến từng dự án.

Việc triển khai giao dịch trên dịch vụ công quốc gia giúp KBNN Khu vực XII nâng cao hiệu quả quyết toán.

Khép lại một năm ngân sách với nhiều áp lực và thách thức, công tác quyết toán không chỉ phản ánh sự chính xác trong từng con số, mà còn cho thấy nhịp vận hành bền bỉ, trách nhiệm của hệ thống Tài chính – Ngân hàng Hà Tĩnh. Từ ngân hàng thương mại, KBNN đến các cơ quan quản lý, mỗi "mắt xích" đều đang nỗ lực "chạy nước rút" để bảo đảm dòng tiền thông suốt, ngân sách an toàn, minh bạch.

Khi cánh cửa năm 2025 dần khép lại cũng là lúc mở ra kỳ vọng mới cho năm 2026 với nền tảng tài chính công được củng cố vững chắc hơn, tạo dư địa để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast