Trao sinh kế, mở cơ hội cho người dân yếu thế ở Cẩm Bình

(Baohatinh.vn) - Trao sinh kế cho người dân yếu thế là giải pháp thiết thực mà xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) thực hiện nhằm mở ra cơ hội để người dân tự tin lao động sản xuất trên chính quê hương mình.

bqbht_br_4.jpg
Xã Cẩm Bình thực hiện trao mô hình sinh kế nuôi gà cho hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật vào ngày 25/12 vừa qua.

Bà Trần Thị Hà, thôn Tam Trung là gia đình thuộc hộ cận nghèo, chồng bị tai biến nằm một chỗ lâu nay, tất cả gánh nặng kinh tế đều trên vai người vợ. Được sự hỗ trợ của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, gia đình bà được nhận 105 con gà để tạo mô hình sinh kế. Bà Hà cho biết: “Vì hoàn cảnh gia đình, tôi cũng chỉ biết quẩn quanh với mấy sào ruộng và chăn nuôi ít gà trong vườn, tuy nhiên, vì thiếu vốn nên sinh kế không bền vững. Được chính quyền quan tâm hỗ trợ đàn gà mới, tôi có thêm điểm tựa để làm ăn lâu dài. Đây là cơ hội rất quý đối với gia đình. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt, làm đúng hướng dẫn để đàn gà phát triển, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”.

Cũng là người hưởng lợi từ chương trình, bà Nguyễn Thị Năm (thôn Bình Minh), hộ cận nghèo chia sẻ: “Được nhận 105 con gà để tạo đàn tôi vui mừng lắm. Giống gà mía khoẻ, trọng lượng 5,5 – 6g là vừa để phát triển nên sẽ rất dễ nuôi. Sau khi nhận giống, tôi đã quy hoạch chuồng trại cẩn thận, học hỏi thêm kiến thức để có thể chăm sóc tốt đàn gà, góp phần đưa lại thu nhập lâu dài cho gia đình”.

bqbht_br_5.jpg
Chương trình trao sinh kế thuộc 2 mô hình “Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình chăn nuôi” và “Hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp” với tổng nguồn ngân sách phân bổ là 386 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đồng hành cùng người dân yếu thế, xã Cẩm Bình đã rà soát, xây dựng hỗ trợ mô hình sinh kế cho 25 hộ gia đình là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật trên địa bàn. Chương trình trao sinh kế thuộc 2 mô hình “Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình chăn nuôi” và “Hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp” với tổng nguồn ngân sách phân bổ là 386 triệu đồng.

Mỗi gia đình được hỗ trợ từ 100 – 105 con gà giống, 4,5 tạ thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng dịch (bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng).

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_z7371342200231-ead5443b79fedc8ab026c48fca8ec023.jpg
Những đàn gà sinh kế, cải thiện thu nhập theo chân bà con về nhà.

Ông Nguyễn Huy Trí - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Việc lựa chọn mô hình nuôi gà xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với quy mô hộ gia đình, dễ triển khai, tận dụng được lao động tại chỗ và có khả năng quay vòng vốn nhanh. Quá trình thực hiện, xã đã phối hợp chặt chẽ với tổ cộng đồng rà soát kỹ nhu cầu, đối tượng, đảm bảo đồng vốn hỗ trợ của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến đúng mục tiêu, đối tượng và phát huy hiệu quả. Cùng đó, trước khi tiếp nhận, xã cũng tổ chức quán triệt chương trình đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đến các hộ dân; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đàn gà sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài”.

Nguồn cung ứng giống cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, từ giống gà phù hợp, thích ứng rộng, dễ nuôi. Bà Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc HTX Chăn nuôi và Dịch vụ tổng hợp Thu Hằng (xã Kỳ Xuân) cho biết: “Để cung ứng cho bà con, chúng tôi lựa chọn giống gà mía, có độ thích ứng rộng, ít dịch bệnh và dễ nuôi. HTX đặt giống từ đơn vị có uy tín, nuôi từ 1 ngày tuổi đến 40 ngày tuổi (đảm bảo trọng lượng từ 5,5 - 6g/con) mới cung ứng đến cho bà con. Tất cả số gà đã được tiêm vắc xin phòng dịch, khoẻ mạnh, phát triển đồng đều. Với tinh thần đồng hành cùng cấp uỷ chính quyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho người yếu thế, HTX sẽ tiếp tục đồng hành với bà con trong quá trình chăm sóc, lập nhóm zalo nhận thông tin tình hình sinh trưởng của các hộ nuôi, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc; trong trường hợp gà mắc dịch bệnh, chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ trực tiếp cho bà con”.

bqbht_br_z7371341195776-d2111d7b495bab8d9f32c2805206a4f3.jpg
Giống gà được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo phát triển tốt và hoàn thành tiêm vắc xin phòng dịch bệnh trước khi cấp hỗ trợ cho bà con.

Trong mục tiêu chung, sau mỗi lứa nuôi, các hộ dân sẽ có thêm nguồn thu nhập ổn định; đồng thời có điều kiện duy trì, nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo. Đây là bước đi thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Bình.

Những lồng gà giống được trao như mở ra một hành trình mới cho hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Mô hình sinh kế tuy không lớn nhưng chứa đựng niềm của người dân về khả năng tự vươn lên hướng đến tương lai ấm no, về niềm tin với chính quyền địa phương luôn đồng hành, sát cánh để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.