Sẽ thi công xuyên lễ dự án cầu vượt lũ Phố Giang hơn 170 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Dịp Tết Dương lịch, công trường cầu vượt lũ Phố Giang (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn duy trì nhịp độ với hàng chục cán bộ, công nhân làm việc, tập trung tiến độ cho các hạng mục chính.

bqbht_br_1.jpg
Cầu vượt lũ Phố Giang vẫn duy trì nhịp độ thi công dịp Tết Dương lịch.

Dự án cầu vượt lũ Phố Giang được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 23/2/2024, với tổng mức đầu tư 172 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện Hương Sơn (cũ), thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Dự án ban đầu do UBND huyện Hương Sơn (cũ) làm chủ đầu tư, hiện được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh quản lý, thực hiện. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực trung tâm sông Ngàn Phố, góp phần bảo đảm giao thông an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Công trình được khởi công xây dựng ngày 28/3/2025 và dự kiến hoàn thành theo hợp đồng vào ngày 28/12/2026.

Công trình được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 8 nhịp giản đơn, tổng chiều dài tính đến đuôi mố gần 280m, bề rộng mặt cầu 14m, bảo đảm khả năng thông xe an toàn trong mọi điều kiện khai thác. Khoang thông thuyền đạt cấp V, đáp ứng yêu cầu thoát lũ và lưu thông đường thủy trong mùa mưa bão.

bqbht_br_2.jpg
Công trình được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án còn bao gồm hệ thống đường dẫn dài hơn 450m (không tính phạm vi cầu chính từ đuôi mố M1 đến đuôi mố M2), kết nối quốc lộ 8 với tuyến đường ĐH.61. Khi hoàn thành, công trình sẽ xóa điểm nghẽn giao thông mỗi mùa lũ về, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội cho các xã vùng ven sông của huyện Hương Sơn (cũ) và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, thi công cầu vượt lũ trên lưu vực sông lớn gặp khá nhiều khó khăn. Mùa mưa kéo dài, nước sông dâng cao liên tục khiến nhiều thời điểm công trường phải thi công cầm chừng. Mỗi đợt lũ về không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ mà còn đặt ra yêu cầu rất cao về an toàn cho người và thiết bị. Trong bối cảnh đó, việc bám trụ công trường đòi hỏi sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm lớn từ nhà thầu cũng như đội ngũ công nhân.

Những ngày cận Tết Dương lịch, công trường cầu vượt lũ Phố Giang vẫn duy trì thi công bình thường. Nhà thầu bố trí lực lượng làm việc xuyên Tết, tập trung 3 ca 4 kíp vào các hạng mục phần dưới và đúc, lắp dầm. Trên công trường hiện có khoảng 40 cán bộ, công nhân và kỹ sư, làm việc theo ca, tận dụng thời gian thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

bqbht_br_6.jpg
Nhà thầu bố trí lực lượng làm việc xuyên Tết dương lịch.

Do công trình nằm trên sông có lưu vực lớn, mực nước thường xuyên biến động, việc thi công trong mùa mưa gặp nhiều khó khăn. Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, đơn vị thi công chủ động tăng ca, bố trí máy móc làm việc liên tục trong các khung giờ an toàn. Các tổ đội được phân công cụ thể theo từng hạng mục, bảo đảm vừa thi công vừa kiểm soát an toàn lao động.

Dịp nghỉ lễ tới, phần lớn công nhân không về quê, ăn ở tập trung tại công trường. Các bữa ăn được tổ chức gọn nhẹ ngay tại lán trại, sinh hoạt diễn ra bình thường như những ngày làm việc khác. Việc không nghỉ Tết dương lịch giúp nhà thầu bù lại khối lượng chậm do mưa lũ kéo dài trong thời gian trước.

Đại diện đội thi công cho biết, việc duy trì thi công xuyên Tết Dương lịch là cần thiết để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Hiện công nhân đang tập trung hoàn thiện các trụ cầu còn lại và tiếp tục thi công phần dầm, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng khi thời tiết ổn định.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Hiện công nhân đang tập trung hoàn thiện các trụ cầu còn lại và tiếp tục thi công phần dầm.

Chia sẻ tại công trường, ông Trần Đình Hòa – đại diện Công ty TNHH và Thương mại Hoàng Ngọc (đơn vị thi công) cho biết, do đặc thù công trình nằm trên sông có lưu vực lớn, thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Để bù lại những khoảng thời gian bị gián đoạn bởi mưa lũ, doanh nghiệp đã chủ động tăng nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công xuyên kỳ nghỉ nhằm bảo đảm kế hoạch chung của dự án. Ước tính khối lượng chung đến nay đạt hơn 50%.

Thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành các trụ T5, T6, T7 và mố M2; các trụ T2, T3 tiếp tục thi công phần dưới. Ở phần kết cấu nhịp, nhà thầu đã đúc và lắp đặt được 28 trên tổng số 48 phiến dầm, khối lượng thi công ước đạt hơn 50% giá trị hợp đồng. Trên công trường, cán bộ, kỹ sư và công nhân được bố trí làm việc luân phiên, cùng hệ thống máy móc hoạt động gần như liên tục trong những ngày thời tiết thuận lợi hiếm hoi.

“Đối với công trình cầu vượt lũ Phố Giang, đơn vị xác định đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa rất lớn đối với việc đảm bảo an toàn đi lại và phát triển kinh tế – xã hội khu vực. Vì vậy, công tác kiểm tra tiến độ và giám sát thi công được thực hiện thường xuyên, liên tục tại hiện trường. Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu để theo dõi từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa lũ phức tạp", ông Nguyễn Mạnh Tú - BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh cho biết.

Những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, hình ảnh công nhân nơi đây vẫn miệt mài trên sàn công tác, dưới chân là dòng nước lũ cuồn cuộn, đã cho thấy rõ tinh thần làm việc trách nhiệm trên công trình vượt lũ này. Đó không chỉ là trách nhiệm với hợp đồng, mà còn là mong muốn sớm hoàn thành dự án quan trọng, cấp bách ở vùng lũ.

Cầu vượt lũ Phố Giang là công trình giao thông trọng điểm của địa phương, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã Sơn Giang. Sau khi hoàn thành, cây cầu không chỉ bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ mà còn trở thành điểm nhấn hạ tầng ở khu vực trung tâm xã. Công trình sẽ tạo sự kết nối đồng bộ giữa các vùng trong xã Sơn Giang, liên thông hệ thống giao thông từ Quốc lộ 8 đến Quốc lộ 8C, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang

Video: Không khí thi công trên công trường cầu vượt lũ Phố Giang.

Đọc thêm

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!