Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển ngành NN&MT

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị Sở NN&MT tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bám sát các nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trọng tâm.

Sáng 29/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lê Ngọc Huấn chủ trì hội nghị.

bqbht_br_img-4748.jpg
Chủ trì hội nghị.

Năm 2025, Sở NN&MT tập trung thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện. Ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận, hoạt động các đoàn thể; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bảo đảm đúng quy định.

bqbht_br_img-4695.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&MT Trần Hữu Khanh trình bày báo cáo tổng kết

Sau hợp nhất, Sở NN&MT đã tập trung chỉ đạo, tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời theo quy định. Kịp thời tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định quan trọng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao.

Lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt 14.350 tỷ đồng. Diện tích tập trung, tích tụ ruộng đất tăng thêm hơn 2.970 ha; tổng đàn và chất lượng đàn gia súc, gia cầm cơ bản được duy trì, chiếm khoảng 53% cơ cấu nội ngành nông nghiệp; công tác phòng, chống khai thác IUU được tăng cường; phát triển rừng theo hướng bền vững, đa dạng sinh thái.

bqbht_br_img-4792.jpg
bqbht_br_img-4857.jpg
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành vượt tiến độ hơn 5 tháng so với kế hoạch Trung ương giao. Công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống Nhân dân sau các đợt bão mạnh và mưa lũ.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được chú trọng, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Công tác kiểm kê đất đai hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai hoàn thành tốt. Lĩnh vực quản lý khoáng sản được tăng cường thực hiện; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt khoảng 95%.

bqbht_br_img-4969-2057.jpg
Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lê Ngọc Huấn thông tin một số nội dung trọng tâm trong năm 2026.

Năm 2026, ngành NN&MT xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, triển khai đồng bộ các đề án, chương trình trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải gắn với xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi được tăng cường theo hướng bám sát thực tiễn, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn sản xuất. Quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản và môi trường tiếp tục được siết chặt, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích các nhiệm vụ trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề ra nhiều giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực NN&MT vào thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành NN&MT đã đạt được trong năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2026 của tỉnh.

bqbht_br_img-4929.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, gắn với yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đồng thời, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển sản xuất nông nghiệp 2026 gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng xây dựng NTM, phát triển đời sống Nhân dân.

Xây dựng và triển khai hiệu quả 3 đề án lớn của ngành trong năm 2026, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển bền vững giai đoạn tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng ngành NN&MT ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, đề nghị các xã, phường tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý vi phạm, không để phát sinh điểm nóng. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.