Thời gian qua, tình hình cháy nổ và tai nạn trên toàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, trong đó, một số vụ để lại hậu quả nặng nề. Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, các vụ việc còn tạo áp lực rất lớn cho lực lượng PCCC&CNCH. Thực tiễn khắc nghiệt đó đặt ra yêu cầu cấp bách: lực lượng PCCC phải không ngừng đổi mới, từ tư duy, nhận thức đến phương pháp hành động, từ rèn luyện thể lực đến cải tiến trang thiết bị kỹ thuật.
Dù đã 1 tuần trôi qua, song vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn tại Km577+800 tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua phường Vũng Áng khiến 4 người bị thương, giao thông ùn tắc nhiều giờ vẫn gây bàng hoàng dư luận.
Vào 9h10’ ngày 12/1, anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1977, trú phường Nhân Hoà, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe container BKS 99C – 077.53 kéo theo rơ-móc BKS 98RM – 035.53 đi trên quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc – Nam. Khi tới Km577+800, thuộc địa phận phường Vũng Áng, xe container đã xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 38A – 580.97, xe ô tô tải BKS 29E – 350.40 và xe ô tô khách BKS 17B – 012.66, di chuyển cùng chiều phía trước. Sau vụ tai nạn liên hoàn, xe ô tô BKS 38A – 580.97 bị hư hỏng nặng, mắc kẹt dưới gầm ô tô tải BKS 29E - 350.40. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 4 người, riêng tài xế bị mắc kẹt cùng với ô tô dưới gầm xe tải.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Với tinh thần trách nhiệm cao, thao tác chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức đội hình CNCH, sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để đưa 4 nạn nhân ra khỏi xe một cách an toàn. Các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế và chuyển đi cấp cứu kịp thời.
Trực tiếp tham gia cứu hộ, Thượng úy Lương Thế Hảo - cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng chia sẻ: "Phải mất nhiều thời gian cứu hộ, lực lượng chức năng mới có thể đưa được tài xế đi cấp cứu. Nhờ quá trình rèn luyện thể lực bài bản và nghiêm túc, chúng tôi có đủ sức bền, sức mạnh để mang vác trang thiết bị nặng, làm việc bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, khói, khí độc suốt nhiều giờ liền. Sự nhanh nhẹn, linh hoạt giúp cán bộ chiến sĩ dễ dàng phá dỡ vật cản, tiếp cận hiện trường một cách kịp thời, chính xác".
Một ví dụ khác minh chứng cho hiệu quả từ rèn luyện thể lực của lính cứu hỏa là vụ hỏa hoạn xảy ra tại TDP Hoà Hưng, phường Thành Sen vào rạng sáng ngày 30/9/2025. Thời điểm xảy ra sự việc, 4 người bị mắc kẹt trong nhà, trong đó có 1 trẻ em. Để cứu chữa kịp thời, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã xuất 2 xe cùng 14 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và CNCH. Đồng thời, tiến hành phá dỡ cấu kiện, mở lối tiếp cận khu vực nguy hiểm. Nhờ xử lý linh hoạt, kịp thời, 4 nạn nhân mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.
Đại úy Bùi Văn Thắng - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Trung tâm trao đổi: “Trước những tình huống nguy hiểm phát sinh bất ngờ, các chiến sĩ luôn thể hiện khả năng phản xạ nhanh, xử lý quyết đoán, bảo đảm an toàn cho bản thân và người dân. Nền tảng thể lực tốt còn là yếu tố then chốt giúp họ thực hiện nhiệm vụ CNCH, đưa người bị mắc kẹt ra khỏi khu vực cháy, tai nạn, sự cố một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn”.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên bám sát kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động huấn luyện, rèn luyện thể lực và nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời với mọi tình huống.
Theo đó, tập trung quán triệt, phổ biến nhiệm vụ, giao ban, nhận mệnh lệnh huấn luyện nghiệp vụ từ chỉ huy đội. Các nội dung tập luyện luôn gắn liền với thực tế chiến đấu như: triển khai đội hình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, cứu nạn người mắc kẹt, xử lý tình huống cháy, nổ. Xác định sức khỏe là yếu tố then chốt giúp CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt như khói dày, nhiệt độ cao, môi trường thiếu dưỡng khí… công tác rèn luyện thể lực được đặc biệt coi trọng. Các bài tập xà đơn, chạy bền, mang vác vật nặng… được tổ chức tập luyện hàng ngày, kiểm tra nghiêm túc.
Thượng tá Nguyễn Đình Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: "Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định rõ công tác huấn luyện, thường trực chiến đấu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính xuyên suốt, không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào. Đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo hướng chính quy, chuyên sâu, sát thực tiễn. Nội dung huấn luyện luôn được đổi mới, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến. Đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH trong các tình huống phức tạp như cháy nhà cao tầng, khu dân cư đông người, chợ, trung tâm thương mại, sự cố hóa chất, tai nạn giao thông nghiêm trọng...".
Theo Thượng tá Nguyễn Đình Công, cùng với huấn luyện thường xuyên, các đơn vị tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy và CNCH với quy mô, cấp độ phù hợp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, bảo đảm sát với đặc điểm địa bàn và yêu cầu thực tế. Thông qua huấn luyện, diễn tập, kịp thời rà soát, điều chỉnh phương án, hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, qua đó nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả ngay từ những phút đầu khi xảy ra sự cố...
Với việc nâng cao công tác huấn luyện, siết chặt kỷ luật thường trực, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về PCCC&CNCH, góp phần giữ vững ANTT trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, yên vui.