Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

(Baohatinh.vn) - Nhiệt độ xuống thấp nên khiến cho người già, trẻ nhỏ nhập viện gia tăng. Đặc biệt, các bệnh viện ở Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều ca bệnh nguy hiểm liên quan đến tim mạch của người cao tuổi.

Vào nhập viện trong tình trạng bị đau đầu, choáng váng và liệt nửa người, bà Dương Thị Thanh (88 tuổi, huyện Lộc Hà) được chẩn đoán là bị tai biến mạch máu não. Sau khi được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, đến nay, tình trạng của bà Thanh bước đầu có tiến triển song thể trạng vẫn còn rất yếu.

Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

Các bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân Dương Thị Thanh.

Trường hợp của bà Thanh là không hiếm trong mấy ngày gần đây tại Khoa Tim mạch - Lão học (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh). Theo thống kê, hiện nay, số lượng bệnh nhân vào khoa điều trị tăng hơn 20% so với những ngày bình thường.

Ngoài các ca bệnh do tăng huyết áp đột ngột thì còn có nhiều ca bệnh liên quan đến tim mạch như: tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim…Đây đều là các bệnh lý nguy hiểm, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.

Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

Các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh liên quan đến tim mạch như: tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim…

Bác sỹ Phạm Hữu Đà, Trưởng khoa Tim mạch - Lão học cho biết: “Hầu hết các trường hợp mắc các bệnh liên quan đến tim mạch vào điều trị tại khoa trong mấy ngày gần đây đều là người già và mắc các bệnh lý nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh liên quan đến thận, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, nhiệt độ giảm xuống sâu với sức đề kháng kém, cơ thể không thể thích nghi kịp thời”.

Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

Trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Tim mạch – Lão học tăng trên 20%.

Theo bác sỹ Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội (BVĐK thành phố Hà Tĩnh), những ngày rét đậm, người cao tuổi bị bệnh tim mạch và trẻ em bị bệnh đường hô hấp tăng nhanh. Các bệnh nhân khi vào đây bị các bệnh lý phức tạp về tim mạch đều được chuyển lên tuyến tỉnh kịp thời vì ở đó có Đơn vị tim mạch can thiệp nên bệnh nhân sẽ được điều trị một cách tốt nhất.

Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

Bác sỹ Khoa Nội (BVĐK thành phố Hà Tĩnh) siêu âm tim cho một bệnh nhân cao tuổi.

Bác sỹ Phạm Hữu Đà, Trưởng khoa Tim mạch - Lão học khuyến cáo, thời tiết khắc nghiệt nên những cụ có các bệnh lý nền cần tuân thủ nghiêm lịch uống thuốc hằng ngày theo chỉ định. Khi nhiệt độ giảm sâu như hiện nay, các cụ không nên tản bộ hoặc đi thể dục ngoài trời quá sớm hoặc quá muộn, không nên tắm, gội cùng thời điểm và nên tắm ở nơi kín gió, tránh tắm quá lâu.

Khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường, như: sốt, người gai lạnh, thân nhiệt tăng hay hạ, đau đầu, chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng ... thì cần phải đến các cơ sở khám chữa bệnh để được các bác sỹ có những chỉ định hợp lý".

Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

Bác sỹ khuyến cáo người già có các bệnh lý nền cần tuân thủ lịch uống thuốc, điều trị.

Không chỉ người già, thời tiết chuyển lạnh cũng khiến cho số trẻ đến khám và điều trị tăng. Theo bác sỹ Đặng Quang Minh - Trưởng khoa Nhi (BVĐK tỉnh), trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 15 - 20 ca, có những ngày trên 30 ca. Thời điểm ngày 21/12, trong khoa có trên 90 bệnh nhân điều trị.

Rét đậm, người cao tuổi, trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng

Số trẻ bị các bệnh về hô hấp nhập viện tăng nhanh

Để phòng bệnh cho trẻ trong điều kiện thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, bác sỹ Minh khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống nước đầy đủ để niêm mạc đường thở luôn có độ ẩm, có chế độ dinh dưỡng hợp lý; giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc ấm, tránh bị gió lùa; tuân thủ đầy đủ lịch tiêm chủng quốc gia; khi trẻ các triệu chứng về hô hấp thì cần đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, tránh tự ý mua thuốc điều trị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!