Sau 20 năm Pháp mới có 1 tổng thống đương nhiệm dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên

Tương tự như cách đây 5 năm, ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã lọt vào "trận chung kết" bầu cử tổng thống sau khi có kết quả sớm vòng bỏ phiếu đầu tiên vào hôm 10-4.

Sau 20 năm Pháp mới có 1 tổng thống đương nhiệm dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên

Tổng thống Emmanuel Macron (phải) và ứng viên cực hữu Marine Le Pen - Ảnh: Reuters

Với 97% phiếu bầu được kiểm, ông Macron dẫn trước đối thủ là bà Le Pen với tỉ lệ phiếu ủng hộ 27,6% so với 23%. Theo báo Le Parisien, đây là lần đầu tiên sau 20 năm một tổng thống đương nhiệm dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Ông Macron thận trọng

Với tư cách hai ứng viên dẫn đầu, ông Macron và bà Le Pen sẽ tiến vào vòng tranh cử thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 24-4. Các cuộc thăm dò vào cuối tuần trước cho thấy ứng viên nặng ký Le Pen không thua kém đối thủ là bao, tỉ lệ trung bình chỉ là 49 - 51% nghiêng về đương kim tổng thống.

Đối với tổng thống sắp mãn nhiệm, khoảng cách đó chưa đủ để đảm bảo chiến thắng ở vòng hai. Đặc biệt là kể từ khi bà Le Pen đang nỗ lực thành lập một mặt trận chống ông Macron.

Dù đang nỗ lực trở thành tổng thống Pháp đầu tiên tái cử kể từ cựu tổng thống Jacques Chirac vào năm 2002, bản thân ông Macron cũng thận trọng khẳng định “không có gì được quyết định” sau khi có kết quả vòng 1.

Ông cho biết vòng bầu cử kế tiếp sẽ “mang tính quyết định đối với Pháp và châu Âu”.

Cuộc đọ sức giữa ông Macron và bà Le Pen là cuộc tái đấu của trận chung kết bầu cử năm 2017, mà khi đó đương kim tổng thống giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ 66%.

“Một sự lặp lại đáng buồn” và “Lần này nó thực sự đáng sợ”, nhật báo thiên tả Libération nói về “trận chung kết” giữa hai ứng viên.

Năm 2017, ông Macron quyết tâm “hòa giải” một nước Pháp đang bị chia rẽ nặng nề. Năm 2022, cương lĩnh tái tranh cử của ông Macron là “đoàn kết”.

“Tôi muốn nước Pháp là một phần của châu Âu mạnh mẽ, tiếp tục liên minh với các nền dân chủ lớn để tự bảo vệ mình - ông Macron nói ngày 10-4 - Tôi không muốn một nước Pháp, sau khi rời châu Âu, sẽ có đồng minh duy nhất là những người theo chủ nghĩa dân túy và bài ngoại”.

Trong khi đó, phát biểu ngay sau khi kết quả được công bố, bà Le Pen đã kêu gọi tất cả những người không bỏ phiếu cho ông Macron hãy ủng hộ bà trong cuộc bỏ phiếu vòng hai - cuộc bỏ phiếu phản ánh sự lựa chọn giữa “xã hội và nền văn minh” của Pháp.

“Tôi sẽ đưa nước Pháp vào trật tự trong vòng 5 năm”, bà Le Pen tuyên bố với những người ủng hộ ở Paris.

Trong chiến dịch năm nay, ứng viên cánh hữu Le Pen thể hiện hình ảnh ôn hòa hơn và tập trung vào những lo lắng cơ bản của cử tri như lạm phát.

Tuy nhiên, các đối thủ cáo buộc bà là người gây chia rẽ và phân biệt chủng tộc, còn ông Macron được cho là sẽ nhắm vào quá khứ thân thiết của bà với Tổng thống Nga Putin.

Hai ứng viên Macron và Le Pen sẽ có cuộc tranh luận phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào ngày 20-4. Theo truyền thống, cuộc tranh luận sẽ thu hút hàng triệu người theo dõi và có tác động quan trọng đến kết quả chung cuộc.

Năm 2017, ông Macron được cho là đã thể hiện tốt hơn bà Le Pen và đã giành chiến thắng cuối cùng.

Chờ bất ngờ ở vòng 2

Cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 24-4. Theo cuộc thăm dò độc quyền từ Ipsos cho Đài France Info và nhật báo Le Parisien, ông Macron được cho là sẽ giành chiến thắng ở vòng 2 với tỉ lệ 54% phiếu bầu so với 46% của bà Le Pen.

Đối với nhiều người trong số gần 48 triệu cử tri của Pháp, đây sẽ là thời điểm khó khăn. Nhiều người sẽ tự hỏi nên lựa chọn ứng viên nào ít tệ hơn hay ở nhà và không bỏ phiếu.

Kết quả khảo sát độc giả trên báo Le Figaro cho thấy hơn 64% không hài lòng và chỉ có 35% người hài lòng với kết quả bỏ phiếu vòng 1.

Cử tri cánh tả Stéphane Van Son (62 tuổi), người ủng hộ ứng viên Jean-Luc Mélenchon, nói với báo Guardian rằng ông không chắc sẽ đi bỏ phiếu vòng 2 vì đối với ông thì Macron hay Le Pen đều tệ như nhau.

Dù cho ai chiến thắng thì người đó cũng phải đối mặt với các vấn đề nổi cộm trong xã hội Pháp hiện nay như lương hưu, năng lượng, quốc phòng, trợ cấp xã hội...

Nếu chiến thắng sau vòng bầu cử 24-4 sắp tới, ông Macron sẽ có thêm 5 năm nữa để thúc đẩy cải cách bao gồm nâng độ tuổi hưởng lương hưu từ 62 lên 65 tuổi và cắt giảm thuế doanh nghiệp.

Người dân Pháp đang dần ít quan tâm đến cuộc xung đột ở Ukraine - vốn đang ảnh hưởng đến túi tiền của họ - và hướng sự tập trung vào những thứ gần gũi hơn như giá nhiên liệu tăng và lạm phát.

Đây cũng là vấn đề mà bà Le Pen đang chú trọng trong các buổi vận động tại các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn nước Pháp.

Ứng viên cực hữu thể hiện sự quan tâm tới túi tiền của cử tri thông qua các vấn đề như giảm thuế nhiên liệu, miễn thuế thu nhập cho người dưới 30 tuổi, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp...

Những chính sách này làm tăng thêm sức hấp dẫn của bà đối với cử tri thuộc tầng lớp lao động và những người muốn có biện pháp cứng rắn hơn với người nhập cư.

Nhiều ứng viên không ưa bà Le Pen

Theo Đài BFMTV, ngay sau khi có kết quả vòng 1, các ứng cử viên thua cuộc đã kêu gọi người dân bầu cho ông Macron để ngăn chặn bà Le Pen.

Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Anne Hidalgo và Fabien Roussel đã lên tiếng ủng hộ tổng thống sắp mãn nhiệm. “Tôi sẽ bỏ phiếu cho Emmanuel Macron để ngăn chặn bà Le Pen và sự hỗn loạn mà bà ta sẽ mang lại”, ứng cử viên cánh hữu của Đảng Cộng hòa Valérie Pécresse cho biết.

Ứng viên về thứ 3 trong vòng 1 là Jean-Luc Mélenchon thì không công khai ủng hộ ông Macron nhưng lại kêu gọi không bầu cho bà Le Pen. “Chúng ta không được dành một phiếu nào cho bà Le Pen”, Jean-Luc Mélenchon viết trên Twitter.

Chỉ có ứng viên Eric Zemmour và Nicolas Dupont-Aignan lên tiếng bênh vực nữ lãnh đạo cực hữu.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!