Khách sạn Hoàng Gia là một trong 45 cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn phường Thành Sen. Tại đây, ngoài khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trú, cơ sở còn có nhiều nhân viên ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nhân viên chưa đăng ký tạm trú với lực lượng công an địa phương theo quy định.
Anh Võ Thế Thong - Quản lý Khách sạn Hoàng Gia (phường Thành Sen) cho biết: “Hiện tại, cơ sở chúng tôi có 7 nhân viên ngoại tỉnh làm việc và sinh sống ở đây luôn. Sau khi được các cán bộ công an phường nhắc nhở, cơ sở xin rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện khai báo, đăng ký tạm trú cho nhân viên của mình”.
Chỉ tính riêng 3 tháng trở lại đây, Công an phường Thành Sen đã tiến hành kiểm tra tạm trú, lưu trú hơn 800 lượt và hướng dẫn gần 200 lượt người khai báo lưu trú, tạm trú theo đúng thủ tục quy định, trong đó chủ động hướng dẫn chủ cơ sở cho thuê lưu trú có khách nước ngoài đến tạm trú thực hiện đăng ký tạm trú cho gần 400 người nước ngoài theo đúng quy định.
Tại phường Vũng Áng, hiện có trên 500 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động, kéo theo lượng lao động lớn đến làm việc và sinh sống. Nhờ công tác quản lý cư trú chặt chẽ, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Công an phường Vũng Áng đã linh hoạt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, lực lượng cảnh sát khu vực đóng vai trò then chốt, phát hiện và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.
Đại uý Lê Thái Bảo - Phó Trưởng Công an phường Vũng Áng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Vũng Áng đã tổ chức hàng trăm lượt kiểm tra tại các cơ sở lưu trú và cơ sở cho thuê trọ. Qua hoạt động này, Công an phường lồng ghép hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở tiến hành khai báo người đến theo đúng quy định”.
Theo nhận định của ngành chức năng, các loại hình tội phạm ngày càng tinh vi, có xu hướng “ẩn mình” trong các khu nhà trọ. Nếu không kiểm soát tốt cư trú, các địa bàn dân cư có các nhà trọ, cơ sở lưu trú rất dễ trở thành nơi ẩn náu của tội phạm.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lấy công tác phòng ngừa là nền tảng trọng tâm để giữ vững ANTT, lực lượng cảnh sát khu vực các địa phương tại các khu vực đô thị thường xuyên kiểm tra, rà soát nắm chắc tình hình dân cư, di biến động nhân khẩu để kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cư trú bất minh hoặc trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
Trung tá Hồ Văn Phương - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen thông tin: “Qua rà soát trên địa bàn phường, bên cạnh các cơ sở lưu trú, đơn vị còn tập trung siết chặt công tác cư trú với trường hợp là thanh thiếu niên theo học tại các cơ sở giáo dục. Thời gian qua, các trường hợp này thành lập các băng nhóm, có biểu hiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an phường đã tập trung rà soát, kiểm tra, yêu cầu khai báo và đăng ký tạm trú để quản lý, đưa vào diện theo dõi, thực hiện điểm danh điểm diện hằng ngày”.
Theo Đại úy Lê Ngọc Hảo - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thông qua hoạt động kiểm tra Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận thấy, hiện nay, một bộ phận người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú còn có nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật cư trú, kỹ năng ứng dụng CNTT trong thực hiện thông báo lưu trú còn hạn chế. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công an cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cư trú trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động cư trú tại địa bàn đông dân cư… Qua đó, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong công tác cư trú, không để các đối tượng xấu lợi dụng việc cư trú để ẩn náu hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.
Cư trú là “dữ liệu gốc” của quản lý xã hội. Khi thông tin về nhân khẩu không đầy đủ, không chính xác, việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm sẽ gặp nhiều khó khăn. Thực tế đã chứng minh, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng xuất phát từ các đối tượng tạm trú không khai báo, cư trú trái phép, lợi dụng kẽ hở trong quản lý để hoạt động phạm tội, trốn truy nã hoặc che giấu hành vi vi phạm. Do đó, quản lý chặt chẽ người đến, người đi, người ở chính là bước đầu tiên để phòng ngừa rủi ro về an ninh.