Sáng 29/12, Công an xã Mai Hoa phối hợp cùng Trường THPT Cù Huy Cận tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 400 học sinh. Nội dung tập trung vào các nội dung về ATGT; phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ; tác hại của thuốc lá điện tử và cảnh báo tội phạm đánh bạc qua mạng.
Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi với phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động. Không chỉ lắng nghe, các em học sinh còn được trực tiếp thảo luận, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, ngay sau buổi lễ, học sinh đã được ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, nói "không" với pháo nổ và các tệ nạn xã hội.
Thiếu tá Phạm Viết Tuân - Trưởng Công an xã Mai Hoa cho biết: “Xác định học sinh là đối tượng dễ bị lôi kéo, kích động tự chế hoặc sử dụng pháo nổ, chúng tôi đã chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền sát với thực tế, dễ hiểu, dễ nhớ. Mục tiêu cốt lõi không chỉ răn đe mà còn giúp các em hiểu rõ lằn ranh giữa hành vi hợp pháp và vi phạm pháp luật. Việc ký cam kết là cơ sở để gia đình, nhà trường và công an cùng giám sát, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới”.
Em Nguyễn Phi Hào - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em và các bạn đã hiểu rõ hơn về tính chất nguy hiểm và những hậu quả khôn lường mà pháo nổ gây ra cho sức khỏe, tính mạng và cả tương lai của bản thân. Những hình ảnh trực quan về các vụ tai nạn do tự chế pháo thực sự là lời cảnh tỉnh đắt giá. Là học sinh cuối cấp, em hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, đồng thời tích cực vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện để đón một cái Tết an toàn, lành mạnh và trọn vẹn bên gia đình”.
Cùng ngày 29/12, tại Trường Tiểu học Cẩm Quang, Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Cẩm Xuyên tổ chức tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống pháo nổ. Đối với bậc tiểu học, nội dung được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tập trung vào kỹ năng nhận biết, phòng tránh và xử lý các tình huống nguy hiểm khi phát hiện các hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
Bí thư Đoàn xã Cẩm Xuyên Trần Xuân Ngự cho biết: “Lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với các em thiếu nhi. Chúng tôi chú trọng lồng ghép tuyên truyền thông qua các trò chơi tương tác và tình huống thực tế để các em dễ dàng tiếp thu. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng phát huy vai trò của các đội hình tình nguyện, phối hợp cùng Công an xã rà soát, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng trẻ em tò mò sử dụng các loại pháo nổ trái phép, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn”.
Tại Trường Tiểu học Đan Trường, Công an xã Đan Hải cũng đã tổ chức buổi phổ biến giáo dục pháp luật với trọng tâm là Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tại đây, Công an xã đã giúp cán bộ, giáo viên và học sinh phân biệt rõ giữa pháo hoa được phép sử dụng và pháo nổ bị cấm. Đồng thời, cảnh báo nghiêm khắc về những hậu quả thương tâm từ việc tự chế pháo theo các video hướng dẫn trên mạng xã hội.
Điểm nhấn của các buổi tuyên truyền là việc hướng dẫn kỹ năng báo tin tố giác tội phạm. Các em học sinh được khuyến khích trở thành những "tuyên truyền viên nhí", kịp thời phản ánh với giáo viên hoặc cơ quan công an khi phát hiện các hành vi dụ dỗ, lôi kéo mua bán pháo trái phép trên không gian mạng hoặc tại nơi cư trú.
Xác định công tác phòng ngừa là then chốt, thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh. Những buổi tuyên truyền trực quan, sinh động tại các cơ sở giáo dục không chỉ trang bị cho học sinh "bộ lọc" trước các tệ nạn xã hội và hiểm họa pháo nổ, mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chung tay xây dựng một cộng đồng học đường an toàn, thượng tôn pháp luật.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh là giải pháp then chốt để thực hiện mục tiêu không sử dụng pháo trái phép. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành GD&ĐT hay lực lượng Công an, mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em. Sự đồng bộ trong nhận thức và hành động sẽ là cơ sở quan trọng để hạn chế, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo cho mỗi học sinh và gia đình một mùa Xuân yên bình, hạnh phúc.