Khởi tố đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng

(Baohatinh.vn) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, đấu tranh thành công đối tượng điều hành các hội nhóm đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn.

Qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện các hội nhóm, kênh Telegram chuyên đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn. Sau quá trình xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản “Thamlang9999” - đối tượng điều hành hệ thống này là P.P.L. (SN 1982, trú tại TP. Hồ Chí Minh).

bqbht_br_z7422046146879-52f63049542d7a6f3c88611466e5a806-copy.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng P.P.L. khai nhận: Từ cuối năm 2024, đối tượng đã lập tài khoản Telegram “Thamlang9999” để bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp. Để nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng, L. liên hệ mua lại các hội nhóm, kênh có sẵn lượng thành viên đông đảo.

Bằng cách tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm "đen" trên mạng xã hội, L. thu thập hàng nghìn video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy về điện thoại cá nhân. Sau đó, đối tượng đăng tải lại lên các nhóm do mình quản lý nhằm thu hút người tham gia.

Mục đích chính của P.P.L. không chỉ dừng lại ở việc phát tán văn hóa phẩm độc hại mà còn nhằm mục tiêu trục lợi bất chính.

Đáng chú ý, L. còn xây dựng riêng kênh Telegram mang tên “Sextop1Vip”. Đây là kênh tập hợp những video có lượt xem cao nhất. Để tham gia và xem được nội dung trên kênh này, người dùng buộc phải chuyển số tiền 200.000 đồng vào tài khoản do L. chỉ định.

bqbht_br_z7422038226366-0573c6fcee36db412b893e12501847f6-copy.jpg
Các kênh, hội nhóm do đối tượng P.P.L. điều hành.

Tính đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, P.P.L. đang trực tiếp điều hành: 8 nhóm Telegram với tổng cộng 61.654 thành viên; 24 kênh Telegram với hơn 185.164 lượt theo dõi. Riêng tại kênh “Sextop1Vip”, đối tượng đã đăng tải tới 1.287 hình ảnh và 1.297 video có nội dung đồi trụy.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của P.P.L. không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về đạo đức, thuần phong mỹ tục mà còn là tác nhân gây mất an ninh trật tự, tiếp tay cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc trực tuyến.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 8/1/2026 ra quyết định khởi tố bị can đối với P.P.L. về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại Điều 326, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!