Tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách sang ngân hàng CSXH

(Baohatinh.vn) - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh vào sáng 18/7.

Tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách sang ngân hàng CSXH

Phiên họp thường kỳ đánh giá lại hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh 6 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn thành viên ở các cấp. Đồng thời, triển khai công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác các chương trình tín dụng tại cơ sở và các hội ủy thác.

Đến 30/6, tổng nguồn vốn đạt hơn 4.684,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ trung ương là 3.883,2 tỷ đồng; vốn từ ngân sách địa phương ủy thác là 95,478 tỷ đồng; vốn quản lý và huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù là 706 tỷ đồng.

Tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách sang ngân hàng CSXH

Giám đốc Ngân hàng CSXH Lưu Văn Minh: Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đối với nguồn vốn tín dụng chính sách.

Đến 18/7, tổng dư nợ đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 175,4 tỷ đồng so với đầu năm với 118.368 khách hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,054%; 190/262 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Chất lượng hoạt động và hiệu quả được chú trọng, củng cố.

Dư nợ qua hội ủy thác đạt 4.550,8 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ, qua 48 hội đoàn thể cấp huyện, 852 hội cấp xã và 3.502 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ đã tích cực phối hợp thúc đẩy tăng trưởng dư nợ đạt 97% kế hoạch chương trình tín dụng năm 2019.

Tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách sang ngân hàng CSXH

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban Đại diện Dương Thị Hằng: Khó khăn nhất ở các Tổ TK&VV là thu hồi nợ đến hạn và quá hạn. Trong đó, sự phối hợp của chính quyền địa phương một số xã còn hạn chế nên việc quản lý đối tượng vay gặp khó.

Cuộc họp cũng phân tích những tồn tại, khó khăn như: việc chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH thấp; năng lực một số tổ tiết kiệm và vay vốn còn kém; nợ quá hạn ở các tổ tiết kiệm và vay vốn còn cao; công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức hội ủy thác chưa đạt kết quả tốt.

Trong quý III/2019, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giam sát tại các cấp hội; tham mưu các cấp chính quyền thực hiện Chỉ thị 40- CT/TƯ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Nâng cao việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, trong đó bổ sung cho vay giải quyết việc làm, nước sạch VSMT nông thôn, nhà ở xã hội; tích cực huy động nguồn vốn trên địa bàn…

Tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách sang ngân hàng CSXH

Giám đốc Chi nhánh NHNN, Thành viên Ban Đại diện Nguyễn Huy Tiến: Cần phải tách các nhóm đối tượng còn dư nợ để thấy được hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao trách nhiệm, năng lực của các Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy chính quyền trong việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển KTXH.

Tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách sang ngân hàng CSXH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Dương Tất Thắng: Bên cạnh nâng cao chất lượng tín dụng thì cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng, đa dạng hóa thông tin đến tổ TK&VV và đối tượng vay

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị Ban đại diện tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 40- CT/TƯ, trọng tâm là tham mưu cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH. Đồng thời, chủ động khai thác, huy động nguồn lực để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm tra và giám sát nội bộ; tập trung công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt công tác quản lý và chủ động kiểm soát nợ quá hạn.

Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng, đa dạng hóa thông tin cho cả đối tượng vay và các tổ chức chính trị nhận ủy thác nhằm lan rộng và phát huy cao hiệu quả các chương trình vay vốn.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Giá vàng đi ngang, nhà đầu tư ngắn hạn thấp thỏm lo

Giá vàng đi ngang, nhà đầu tư ngắn hạn thấp thỏm lo

Trong bối cảnh giá vàng biến động trong biên độ hẹp, thị trường đang trải qua giai đoạn giao dịch trầm lắng khiến nhiều nhà đầu tư ngắn hạn ở Hà Tĩnh thấp thỏm lo vì đã lỡ “ôm” vàng giá cao trong những tháng trước.
Khu tập thể Quang Trung ngày ấy và Vincom Shophouse Diamond Legacy bây giờ

Khu tập thể Quang Trung ngày ấy và Vincom Shophouse Diamond Legacy bây giờ

Thành Vinh đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với những công trình mang tầm vóc mới góp phần tái định hình diện mạo đô thị trung tâm Nghệ An. Trong dòng chảy phát triển đó, khu tập thể Quang Trung biểu tượng một thời không chỉ là ký ức, mà đang được kế thừa và phát triển qua những dự án hiện đại, tiêu biểu là Vincom Shophouse Diamond Legacy.
Xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường

Xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường

Trước tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm, tài nguyên dần cạn kiệt, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn, trở thành xu hướng tất yếu.
6 tháng khoan thông hầm Đèo Ngang xuyên dãy Hoành Sơn

6 tháng khoan thông hầm Đèo Ngang xuyên dãy Hoành Sơn

Dù gặp phải một số khó khăn về mặt bằng, thời gian nổ mìn thử nghiệm nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, hầm Đèo Ngang (nối Hà Tĩnh với Quảng Trị) đã được khoan thông vượt tiến độ 1 tháng.
Ứng dụng công nghệ để "gác cổng" thiên tai

Ứng dụng công nghệ để "gác cổng" thiên tai

Nhiều công nghệ mới, hiện đại đã được các cơ quan, đơn vị ứng dụng hiệu quả trong dự báo, cảnh báo thiên tai, trở thành những công cụ đắc lực “gác cổng” thiên tai ở Hà Tĩnh.