Thành công từ cải tiến kỹ thuật xe thiết giáp BTR-152

Z12 là trạm sửa chữa tổng hợp trực thuộc Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh). Với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là bảo dưỡng, sửa chữa, dồn lắp nâng cao hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và huấn luyện, những năm qua, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, thành tích đáng ghi nhận trong việc nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Năm 2013, đơn vị đã cải tiến thay thế động cơ diezel, hệ thống lái cơ khí sang hệ thống lái trợ lực dầu cho xe thiết giáp BT-152, được Bộ Tư lệnh Quân khu IV đánh giá cao và áp dụng rộng rãi cho các đơn vị trong toàn Quân khu.

Lắp đặt thành công động cơ điêzen cho xe thiết giáp BTR-152 tại Trạm Z12.
Lắp đặt thành công động cơ điêzen cho xe thiết giáp BTR-152 tại Trạm Z12.

Do qua nhiều năm sử dụng nên tình trạng kỹ thuật xe thiết giáp BTR-152 xuống cấp, thiếu đồng bộ, mức tiêu hao nhiên liệu rất lớn (100 lít xăng/100 km), hệ thống lái khó vận hành... Những nhược điểm đó đã ảnh hưởng đến tính việt dã, cơ động, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ SSCĐ của cả kíp xe kém hiệu quả.

Trước thực trạng trên, được sự nhất trí của cấp trên, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) và Trạm Z12 đã tập trung tổ chức thực hiện thành công sáng kiến kỹ thuật cải tiến thay thế động cơ xăng sang động cơ diezel, hệ thống lái cơ khí sang lái trợ lực dầu, hệ thống điện 12v sang 24v cho xe thiết giáp BTR-152. Sau khi thay thế động cơ đã tiết kiệm được khoảng 60% nhiên liệu (1,5 triệu đồng/100 km trên mỗi xe). Hệ thống lái được chuyển đổi từ cơ khí sang trợ lực thủy lực làm việc nhẹ nhàng, hết sức thuận tiện trong quá trình vận hành; hệ thống điện được thay mới đơn giản mà vẫn đảm bảo các yếu tố kỹ thuật trong quá trình hoạt động của xe.

Sau khi cải tiến 3 hệ thống nói trên, xe thiết giáp BTR-152 hoạt động rất tốt, góp phần nâng cao tính việt dã của xe, đảm bảo tính cơ động SSCĐ trong mọi tình huống. Điều quan trọng hơn, các bộ phận được thay thế dễ dàng sửa chữa vì sẵn phụ tùng; từ đó, đã giải quyết được nỗi lo thường trực đối với xe thiết giáp mỗi khi hỏng hóc.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đặng Quốc Hồng - Phó Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), tác giả chính của đề tài này cho biết: Việc cán bộ kỹ thuật trạm sửa chữa Z12 chuyển đổi thành công động cơ xăng sang động cơ diezel và các hệ thống kỹ thuật khác cho xe thiết giáp không những tiết kiệm được một khoản kinh phí rất lớn cho ngân sách quốc phòng mà còn nâng cao tính năng, công năng sử dụng cho loại phương tiện đặc chủng này. Để chuyển đổi thành công một xe thiết giáp ở Trạm Z12 chỉ tiêu tốn từ 130-150 triệu đồng, trong khi đó, nếu đưa ra các nhà máy cơ khí hoặc các trạm sửa chữa tư nhân, số tiền này sẽ tăng gấp 2 lần. Ngoài các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hàng năm, đơn vị Z12 còn tiến hành sửa chữa vừa và nhỏ trên 10 lượt xe, thường xuyên bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe máy cho các đơn vị, huyện, thị, thành phố trong diễn tập, phòng chống lụt bão. Đồng thời, đơn vị còn làm tốt công tác kiểm định xe quân sự theo kế hoạch.

Được biết, trong số 7 xe thiết giáp được biên chế và trang bị cho Bộ CHQS tỉnh thì Trạm Z12 đã tiến hành thay thế động cơ diezel và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật được 5 xe và đang tiến hành hoàn thiện nốt 2 xe còn lại trong năm 2013.

Trung úy Hoàng Minh Hải - Trạm trưởng Trạm Z12 cho biết: Sau khi chuyển đổi toàn bộ xe thiết giáp, đơn vị sẽ tiếp tục chuyển đổi động cơ diezel thay thế động cơ xăng cho các loại xe vận tải như Zil 131, Zil 157 để tiết kiệm nhiên liệu, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện SSCĐ, phòng chống thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu nạn...

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.