Thực hiện tốt mục tiêu dân số từ việc cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí

(Baohatinh.vn) - Việc hoàn thành kế hoạch cung cấp miễn phí dịch vụ tránh thai dài hạn cho người dân đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 17/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm MSI Hà Tĩnh. Sau khi thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, người lao động, đối tác, Trung tâm MSI Hà Tĩnh còn số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Sau đó, Sở Tài chính, Sở Y tế và tổ chức MSI Việt Nam đã có các cuộc làm việc và đi đến thống nhất số tiền trên sẽ được sử dụng để cung cấp biện pháp tránh thai dài hạn miễn phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản trên địa bàn Hà Tĩnh. Đến ngày 10/7/2024, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cung cấp biện pháp tránh thai dài hạn miễn phí từ khoản tiền này. Hiện tại, kế hoạch đã được hoàn thành.

bqbht_br_tp.jpg
Bác sĩ Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh thực hiện kỹ thuật cung cấp biện pháp tránh thai dài hạn miễn phí cho phụ nữ trên địa bàn.

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, tổng số khách hàng được hưởng lợi từ dự án là 2.400 người, trong đó có 1.400 khách hàng cấy que tránh thai và 1.000 khách hàng đặt dụng cụ tử cung. Kết thúc đợt 1 (trong tháng 7, 8/2024) đã đáp ứng 1.288/1.400 chỉ tiêu khách hàng cấy que, 117 khách hàng/1.000 chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung.

bqbht_br_duc-tho-1.jpg
bqbht_br_duc-tho.jpg
Phụ nữ huyện Đức Thọ được tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí.

Tuy nhiên, theo thực tế tại Hà Tĩnh, số khách hàng có nhu cầu đặt dụng cụ tử cung không nhiều, vì thế, để hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, Chi cục Dân số tỉnh đã thống nhất với tổ chức MSI Việt Nam điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch để phù hợp.

Theo đó, kết thúc 2 đợt, chương trình đã cung cấp dịch vụ cấy que tránh thai cho 1.688 khách hàng, đặt dụng cụ tử cung cho 167 khách hàng. Sở Y tế cũng đã cấp “Giấy chứng nhận tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục” cho các học viên đã hoàn thành nội dung đào tạo kỹ thuật cấy, tháo que tránh thai…

Chia sẻ về quá trình thực hiện kế hoạch, bác sĩ Nguyễn Xuân Kháng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh cho biết: “Để triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung: chuẩn bị các phòng kỹ thuật, bố trí vật tư theo quy định, cử cán bộ tham gia tập huấn, truyền thông vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia… Nhờ đó, trong 2 đợt đã có 72 phụ nữ trên địa bàn được cấy que tránh thai 2 nang và 55 phụ nữ được đặt vòng tránh thai. Sau khi áp dụng các biện pháp tránh thai, các chị em được Trung tâm Y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe, lập danh sách quản lý".

bqbht_br_z6113810450203-d0a8009fbb5c64ae1d3997a36b13ed7c.jpg
Các học viên là bác sĩ, nữ hộ sinh đang làm việc tại các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố tham gia lớp tập huấn kỹ thuật tháo, cấy que tránh thai 2 nang Jadelle (tháng 7/2024).

Nói về ý nghĩa của kế hoạch, bác sĩ Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội giám sát chất lượng (MSI Việt Nam) chia sẻ: “Kế hoạch đã góp phần giúp các y, bác sĩ, nữ hộ sinh ở Hà Tĩnh hoàn thiện kỹ năng tư vấn và kỹ thuật cấy que tránh thai 2 nang, kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung. Đặc biệt, kế hoạch góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe sinh sản của phụ nữ, đồng thời duy trì việc cung cấp dịch vụ bền vững thông qua những cán bộ được đào tạo và giám sát kỹ thuật trên địa bàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, kế hoạch cung cấp biện pháp tránh thai dài hạn miễn phí đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2024, tổng số cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ước là 38.312 người, đạt 102% kế hoạch năm (trong đó biện pháp tránh thai lâm sàng 14.000 người, đạt 100% kế hoạch năm); số trẻ sinh ra ước đạt 14.961 trẻ, tương ứng với tỷ suất sinh thô là 11,33%o, giảm 1,26%o so với năm 2023…

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết: “Sau khi kết thúc kế hoạch cung cấp biện pháp tránh thai dài hạn miễn phí, Chi cục Dân số tỉnh đã đề nghị các cơ sở y tế, học viên tiếp tục triển khai thực hiện tốt kỹ thuật cấy que, đặt dụng cụ tử cung đã được đào tạo để đáp ứng dịch vụ cho người dân trên địa bàn. Đề xuất tổ chức MSI Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho cán bộ y tế của Hà Tĩnh trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.”

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?