Ổn định quy mô dân số từ cung cấp biện pháp tránh thai

(Baohatinh.vn) - Chương trình cung cấp biện pháp tránh thai dài hạn miễn phí góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh năm 2024, ổn định quy mô dân số tại Hà Tĩnh.

Trong thời gian từ ngày 10/8 đến 31/12/2024, Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với Công ty Dr.Marie (thuộc tổ chức MSI Reproductive Choices tại Việt Nam - MSIVN) thực hiện việc cung cấp biện pháp tránh thai (BPTT) dài hạn miễn phí.

Theo đó, chương trình sẽ cấy que tránh thai và đặt, tháo dụng cụ tử cung cho 2.400 phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ, chưa sử dụng BPTT, có nhu cầu sử dụng; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

z5769311571741_664ee5d37580010d9dfb11f8e91e4c90.jpg
z5769311549999_a4289dedc1dfdf2c8498abcfb63559bc.jpg
Các buổi tập huấn do Chi cục Dân số tỉnh và Công ty Dr.Marie phối hợp tổ chức đã giúp các học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng để thực hiện kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung.

Trước đó, Chi cục Dân số tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo trung tâm y tế các địa phương tổ chức hướng dẫn và giám sát thực hiện hoạt động truyền thông, vận động chị em phụ nữ thực hiện các BPTT dài hạn miễn phí. Ngoài ra, Công ty Dr.Marie thực hiện việc chuyển đầy đủ hồ sơ khách hàng kèm phiếu tự nguyện nhận dịch vụ theo đúng số lượng đã phân bố cho các huyện, thị, thành phố. Chuyển đầy đủ phương tiện tránh thai và vật tư y tế tiêu hao về cho các trung tâm y tế thực hiện cung cấp dịch vụ...

Bác sĩ Trần Đình Chiến - Giám đốc Y tế Tổ chức MSIVN cho biết: "Kế hoạch này thực hiện mục tiêu tư vấn và cung cấp hoàn toàn miễn phí BPTT dài hạn, hiệu quả, an toàn cho phụ nữ tại Hà Tĩnh. Tất cả mọi quy trình đều được giám sát chặt chẽ bởi các cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng của MSIVN cũng như tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu, tiêu chuẩn của MSI Reproductive Choices".

Ngày 21/8 vừa qua, tại Trạm Y tế xã Hương Đô và Trạm Y tế xã Hương Vĩnh, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã tổ chức cung cấp BPTT miễn phí dài hạn cho phụ nữ trên địa bàn 2 xã và các xã lân cận. Trong thời gian 1 ngày, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã cung cấp BPTT miễn phí cho gần 30 lượt chị em phụ nữ. Theo đánh giá của trung tâm, buổi cung cấp BPTT miễn phí đạt kết quả khá tốt.

z5751849880107_89f544fa61728b647791a7b192432f26.jpg
Nhiều chị em phụ nữ ở huyện Hương Khê đã được tư vấn và thực hiện BPTT.

Ông Trần Văn Định - Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) cho biết: “Để thực hiện việc cung cấp BPTT dài hạn miễn phí cho phụ nữ trên địa bàn huyện, trước đó, các nhân viên thuộc Trung tâm Y tế huyện đã tham gia buổi tập huấn về cấy que tránh thai hai nang do Chi cục Dân số và Công ty Dr.Marie tổ chức vào cuối tháng 7/2024. Cùng với đó, ở cấp huyện, chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn nội dung này cho đội ngũ cán bộ y tế thuộc các xã, thị trấn. Song song với việc tập huấn, chúng tôi đã tổ chức việc tuyên truyền, vận động chị em tiếp tục tới các cơ sở y tế để thực hiện BPTT miễn phí”.

z5751849869619_40c09300115a8d57fe6f8d2800b70aff.jpg
Hoạt động tuyên truyền, vận động sử dụng BPTT cũng được thực hiện tới từng hộ gia đình ở Hà Tĩnh.

Đến nay, Chi cục Dân số tỉnh và Công ty Dr.Marie đã tổ chức xong 3 lớp đào tạo về cấy que tránh thai hai nang cho đội ngũ y, bác sỹ của 13 trung tâm y tế huyện, thị, thành phố. Đồng thời, cung cấp được hơn 1.300 que cấy tránh thai cho đối tượng chị em phụ nữ có nhu cầu thực hiện BPTT.

Trong thời gian tới, Chi cục Dân số tỉnh và Công ty Dr.Marie sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp đào tạo cập nhật BPTT và kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung cho các học viên là bác sỹ, cử nhân nữ hộ sinh, nữ hộ sinh đang công tác tại các trạm y tế. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền về chương trình này tới các đối tượng là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đồng thời, tiến hành đặt, tháo dụng cụ tử cung cho các đối tượng đã đăng ký.

Hà Tĩnh là một trong 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao của cả nước, chính vì vậy, hoạt động cung cấp BPTT dài hạn miễn phí có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác dân số. Trong khi cả nước đã đạt mức sinh thay thế là 2,1 con/ bà mẹ thì theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023 tỉnh ta vẫn ở mức 2.72 con/ bà mẹ. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh trên 2 con của Hà Tĩnh cũng ở mức cao so với cả nước (khoảng 12%) và khu vực Bắc Trung bộ (khoảng 15%), tỷ lệ này trong 6 tháng đầu năm 2024 là 31.96%. Vì vậy, chương trình cung cấp BPTT miễn phí dài hạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh năm 2024, ổn định quy mô dân số.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.