Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra một số công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đoàn kiểm tra nhận thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về mùa mưa lũ.

Chiều 21/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) tỉnh đi kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT, TKCN năm 2020 tại huyện Hương Sơn.

Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

Báo cáo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) thời gian qua, đại diện lãnh đạo huyện Hương Sơn cho biết, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành các quyết định, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN; các phòng, ban, địa phương đã chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Ở cấp huyện, đã bố trí lực lượng xung kích 200 người, chuẩn bị 15 bộ nhà bạt và các loại áo phao. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã ký hợp đồng nguyên tắc phương tiện gồm: xuồng cao tốc 3 chiếc; ô tô tải 15 chiếc; ô tô con 10 chiếc; máy đào 4 chiếc; máy ủi 2 chiếc; xe khách 6 chiếc; thuyền máy 3 chiếc. Cùng với đó là đảm bảo cơ số lương thực, thuốc men.

Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng báo cáo công tác PCTT, TKCN năm 2020 của huyện Hương Sơn.

Ở xã, thị trấn bố trí lực lượng xung kích 1.998 người; lực lượng tuần tra, canh gác: 90 người và các loại vật tư, phương tiện, lương thực, nước uống, thuốc men sẵn sàng chủ động trong công tác PCTT và TKCN.

Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện đã đánh giá thực trạng các công trình, xác định các công trình mất an toàn. Một số công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về mùa mưa, lũ, như: đập Trung Lưu (Sơn Tây); tràn qua đường thôn 11 (Sơn Hồng), mặt đê Tân Long (Tân Mỹ Hà); cánh cửa cống tiêu Hói Vàng I đê Tân Long; đập Liên Hoàn (Sơn Thủy)…

Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng các thành viên kiểm tra đập Liên Hoàn, xã Sơn Thủy.

Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

Hiện tại cống dưới đập Liên Hoàn bị hư hỏng đóng không kín nước làm sụt lún thân đập phía hạ lưu gây mất an toàn trong mùa mưa, lũ.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT, TKCN tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị sẵn sàng chủ động trong công tác PCTT, TKCN của huyện Hương Sơn, đồng thời lưu ý thêm một số nội dung, phương án đảm bảo an toàn tại một số công trình đang triển khai thi công trên địa bàn và các công trình thủy lợi, hồ đập; ưu tiên công trình cấp bách để đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa trước.

Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên kiểm tra hạng mục cánh cửa cống tiêu Hói Vàng I (xã Sơn Long), hiện nay đã bị hoen rỉ, đóng không kín nước; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về mùa mưa, lũ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận công tác sẵn sàng, chủ động “4 tại chỗ” trong công tác ứng phó PCTT, TKCN của địa phương. Tuy nhiên, Hương Sơn là huyện miền núi đầu nguồn, thường bị ảnh hưởng bởi lũ quét, có nhiều công trình hồ đập thủy lợi đã xuống cấp nên tuyệt đối không được chủ quan.

Thường bị lũ quét, Hương Sơn tuyệt đối không được chủ quan trong mùa mưa lũ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Huyện rà soát, sắp xếp theo thứ tự, ưu tiên công trình cấp bách làm trước; có phương án, kinh phí cụ thể để đề xuất tỉnh bố trí nguồn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Hương Sơn tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng về thiên tai để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh. Đặc biệt chú ý tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng học sinh, trẻ em các biện pháp phòng tránh lũ, không để xẩy ra những thiệt hại về người trong và sau mưa lũ.

Chỉ đạo các địa phương kiểm tra, đánh giá cụ thể hiện trạng của từng công trình phòng chống thiên tai; thường xuyên cập nhật, rà soát số lượng người dân cần sơ tán, đặc biệt là đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tho công các dự án trên địa bàn; chỉ đạo sản xuất vụ hè thu theo lịch thời vụ, nhằm né tránh lũ lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con nông dân.

Đối với kiến nghị của địa phương về đầu tư nâng cấp, làm mới một số công trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện rà soát, sắp xếp theo thứ tự, ưu tiên công trình cấp bách làm trước; có phương án, kinh phí cụ thể để đề xuất tỉnh bố trí nguồn.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.