Thực hiện Đề án 1002, khi bão lũ “ghé thăm”, chúng tôi bớt bị động!

(Baohatinh.vn) - Với “kịch bản” phòng chống thiên tai bài bản, Hà Tĩnh luôn chủ động, tập trung cao cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhờ đó đã giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Thực hiện Đề án 1002, khi bão lũ “ghé thăm”, chúng tôi bớt bị động!

Người dân huyện Hương Sơn tham gia tập huấn về Đề án 1002.

Công việc đồng áng bận rộn song đến khóa tập huấn về Đề án 1002 - “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, người dân xã Sơn Diệm (Hương Sơn) đều hào hứng tham gia.

Với họ, những nội dung được truyền tải tại khóa tập huấn sẽ làm dày thêm kinh nghiệm trong công tác phòng chống, ứng phó giữa mảnh đất mà thiên tai luôn “ghé thăm”. Ông Nguyễn Xuân Phong (thôn 2, xã Sơn Diệm) cho hay: “Cách giằng néo nhà cửa thế nào, cất giữ lương thực - thực phẩm ra sao, làm gì để bảo vệ tính mạng - tài sản đều được cán bộ chuyên môn hướng dẫn tận tình. Do vậy, mỗi khi đối diện với thiên tai, bão lũ, chúng tôi cũng bớt bị động”.

Thực hiện Đề án 1002, khi bão lũ “ghé thăm”, chúng tôi bớt bị động!

Nhiều thông tin hữu ích về phòng chống thiên tai đã được tuyên truyền đến người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng.

Không chỉ Sơn Diệm mà người dân vùng ngoài đê Liên Minh (Đức Thọ) cũng rất phấn khởi khi được trải nghiệm về Đề án 1002. Ông Nguyễn Quốc Hoạt - Chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết: “Là địa bàn luôn xảy ra ngập lụt nên những kinh nghiệm mà ngành chuyên môn chuyển tải không những giúp người dân chủ động trong cách phòng chống mà còn giúp cán bộ cấp thôn, xã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chỉ đạo, điều hành khi thiên tai xảy ra”.

Thực tế cho thấy, tập huấn Đề án 1002 là việc làm thiết thực giúp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trong cộng đồng dân cư và phát huy hiệu quả rõ nét. Năm 2019, Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho trên 2000 học viên là cán bộ cốt cán thôn, xã, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và người dân vùng nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai.

Xác định tuyên truyền là mấu chốt, ngoài Đề án 1002, nhiều chương trình quan trọng được triển khai như: Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã; in ấn pano tuyên truyền kiến thức phòng chống thiên tai. Tiếp tục quản lý, vận hành hệ thống đo mưa tự động và hệ thống tin nhắn truyền tin thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thực hiện Đề án 1002, khi bão lũ “ghé thăm”, chúng tôi bớt bị động!

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh Ngô Đức Hợi phát biểu chỉ đạo cuộc tập huấn Đề án 1002 tại xã Sơn Long, huyện Hương Sơn

Ông Ngô Đức Hợi - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Những năm gần đây, thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường và khó dự báo; đặc biệt là bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ lớn... có thể xẩy ra bất kỳ và không theo quy luật. Vì vậy, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được tỉnh ta đặc biệt coi trọng, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng ven biển.

Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành của của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hết sức quyết liệt; nắm chắc diễn biến bão lũ, bám sát cơ sở, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với từng đợt thiên tai".

Thực hiện Đề án 1002, khi bão lũ “ghé thăm”, chúng tôi bớt bị động!

Nhà bị sập do bão số 10 năm 2017 (Ảnh tư liệu).

Trước mùa mưa bão 2019, Hà Tĩnh đã kiểm tra, đánh giá thực trạng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; các công trình phòng chống thiên tai như đê điều, hồ đập; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các phương án trọng điểm phòng chống lụt, bão; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu khác để ứng cứu, cứu hộ; lập phương án tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai xẩy ra.

Đặc biệt, công tác dự báo, cảnh báo, nhận định hình thế thời tiết và tổ chức thường trực theo dõi nắm chắc diễn biến bão lũ từng bước được khẳng định; tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền các cấp quyết định các biện pháp ứng phó kịp thời, có hiệu quả; đặc biệt là công tác thông tin kêu gọi tàu thuyền vào bờ đảm bảo an toàn.

Nhờ vậy, năm 2019, Hà Tĩnh phải đối mặt với bão số 4 và đợt mưa lũ đầu tháng 9 song chính quyền và người dân đã chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thực hiện Đề án 1002, khi bão lũ “ghé thăm”, chúng tôi bớt bị động!

Người dân Hương Khê khuân vác đồ đạc tránh đợt mưa lũ hồi tháng 9 năm 2019.

Ông Ngô Đức Hợi cho biết thêm: "Thời gian tới, thời tiết diễn biến khó lường với nhiều hình thái thiên tai phức tạp, do vậy công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục với phương châm “Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”. Trong đó, lấy “chủ động phòng và né tránh” là chính; chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra”.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai có hiệu quả; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu - đây là một nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Từ đó, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!