Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) năm 2020 của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Chiều 12/5, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020; triển khai đề án sản xuất vụ hè thu, đề án chống hạn năm 2020.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, năm 2019, trên địa bàn Hương Khê xẩy ra mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ tại 18 xã, thị trấn; trong đó, 9 xã bị cô lập với 3.178 hộ bị ngập lụt, làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Mưa lũ năm 2019 gây ngập lụt nhiều nhà dân ở Hương Khê (Ảnh tư liệu)

Mưa lũ còn gây thiệt hại 422,8 ha lúa; hơn 568 ha cam, bưởi; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng... Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện ước tính 256 tỷ đồng.

Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Cũng trong năm 2019, nhiều diện tích lúa ở Hương Khê bị khô hạn (Ảnh tư liệu)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Phương án PCTT - TKCN của một số xã thiếu tính cụ thể, chưa sát với tình hình tại các địa phương; chế độ thông tin, báo cáo không kịp thời; thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại không đảm bảo yêu cầu.

Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Chủ tịch UBND xã Hương Thủy Nguyễn Ngọc Thọ: Trên địa bàn xã có hiện tượng sạt lở đất trên tuyến sông Ngàn Sâu, uy hiếp đến một số công trình dân sinh của địa phương, cần đầu tư xây dựng kè để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Từ những bài học kinh nghiệm, năm 2020, huyện Hương Khê đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, chủ động trước mọi tình huống, ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất về thiệt hại.

Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ nhấn mạnh: Các địa phương cần phải kiện toàn ban chỉ huy PCTT - TKCN, rà soát lại các vùng xung yếu, xây dựng nhà tránh lũ trên địa bàn; đảm bảo thu quỹ phòng chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân để sớm triển khai sản xuất vụ hè thu...

Trước dự báo trong năm 2020, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, huyện yêu cầu các địa phương phải thực hiện nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”...

Mặt khác, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của cộng đồng dân cư là biện pháp hiệu quả và thiết thực.

Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Cơ cấu nhiều giống mới vào sản xuất vụ hè thu để nâng cao năng suất, chất lượng.

Hội nghị cũng bàn về các giải pháp chống hạn và sản xuất vụ hè thu năm 2020. Trong đó, vận hành, điều tiết nước phù hợp đáp ứng nhu cầu nước vụ sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp; tích tụ ruộng đất, cơ cấu các giống lúa mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!