Tự hào vùng quê Xô viết

(Baohatinh.vn) - Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cuộc tập dượt đầu tiên cho khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945. Là vùng quê có truyền thống cách mạng, năm 1930, 1931, nhân dân các địa phương huyện Thạch Hà dưới lá cờ quy tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết liệt đấu tranh, cùng với nhân dân Nghệ Tĩnh nói chung giáng một đòn mạnh mẽ vào hệ thống thống trị của thực dân Pháp và tay sai.

Kỷ niệm 86 năm ngày Xô viết nghệ tĩnh 12/9 (1930-2016):

Xô viết ngày ấy

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tháng 3/1930, chi bộ đầu tiên tại Thạch Hà được thành lập ở Phù Việt. Tiếp đó, các thôn, xã trong huyện lần lượt thành lập chi bộ như: Đồng Bàn (Thạch Liên), Cổ Kênh (Thạch Kênh), Việt Xuyên... Cùng với chi bộ, các tổ chức nông hội cũng được thành lập ở nhiều nơi. Thời kỳ này, công tác tuyên truyền, giác ngộ quần chúng được đẩy mạnh, tập trung là tuyên truyền bằng rải truyền đơn, treo cờ đỏ. Vào ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, hàng nghìn lá đơn tuyên truyền đã xuất hiện ở Phù Việt, Đan Chế, Đồng Bàn.

tu hao vung que xo viet

Tinh thần đấu tranh của người Thạch Hà được chuyển tải trong màn nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm thành lập huyện. Ảnh tư liệu

Sau ngày 1/5, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, phong trào đấu tranh của Thạch Hà phát triển mạnh, đỉnh điểm là ngày 8/9/1930, nông dân 13 xã, thôn trong huyện đã cùng nông dân Can Lộc, Cẩm Xuyên với khoảng 1.000 người biểu tình kéo vào tỉnh ly Hà Tĩnh. Đến tháng 12/1930, toàn huyện đã có 35 cuộc biểu tình của nông dân ở Chi Phan, Đan Chế (ngày 14/9), Hữu Phương (5/10), Kim Đôi (26/10)... Cùng với việc phát động nhân dân đấu tranh, Huyện ủy lâm thời rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, các tổ chức quần chúng. Tính đến tháng 10/1930, toàn huyện có 27 chi bộ với 183 đảng viên, 26 ban chấp hành nông hội, 14 ban chấp hành phụ nữ, 7 ban chấp hành thanh niên, 13 đội tự vệ, 2 đội thiếu nhi (Phù Việt, Vĩnh Luật).

Những tháng cuối năm 1930, các cuộc đấu tranh của nông dân Thạch Hà diễn ra liên tiếp, trong đó, cuộc biểu tình ngày 1/12/1930, lính khố xanh đã xả súng làm 3 người chết, 7 người bị thương. Ngày 12/12/1930, Huyện ủy tổ chức lễ truy điệu tại xã Việt Xuyên với hơn 2.000 quần chúng đến dự, tạo thành cuộc thị uy. Giữa năm 1931, nhiều cuộc mít tinh thu hút hàng nghìn người diễn ra ở Đồng Lưu, Cổ Kênh, Vĩnh Lưu.

Trước sự phát triển của phong trào quần chúng, địch đã tăng cường khủng bố, trấn áp. Chúng thiết lập đồn binh ở các thôn xã. Tại Phù Việt, chúng thành lập đồn binh bắt bớ, đốt 270 nóc nhà trong ngày 10/12/1930. Năm 1931, sau khi dập tắt phong trào cách mạng ở Nghệ An, địch đã tăng cường đàn áp, bắt bớ. Tháng 11/1931, cán bộ Huyện ủy lần lượt bị bắt, tài liệu lọt vào tay giặc, phong trào cách mạng ở Thạch Hà bước sang giai đoạn mới.

Diện mạo hôm nay

Phát huy truyền thống hơn nghìn năm và tinh thần Xô viết, huyện Thạch Hà đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt trong giai đoạn mới. Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, từ 14 triệu đồng năm 2010 lên 28,3 triệu đồng năm 2015. Công tác quy hoạch được thực hiện nghiêm túc và đi đúng hướng; đã hình thành các vùng kinh tế trà sơn, đồng bằng, ven biển với những đặc thù khác nhau. Trên địa bàn, các tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với các xã bãi ngang, trà sơn, đường nối thị trấn Thạch Hà với các xã phía Tây của huyện, đường Thạch Khê đi Vũng Áng… đang tạo ra mạng lưới kết nối các vùng, thúc đẩy sự phát triển.

tu hao vung que xo viet

Thạch Hà hôm nay

Đến nay, toàn huyện có 5 xã về đích nông thôn mới, phấn đấu năm 2016 có 4 xã; đến 2020, trên 70% xã về đích. Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2016, đã xây dựng mới 124 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên (20 mô hình lớn, 10 mô hình vừa, 94 mô hình quy mô nhỏ); thành lập mới 37 tổ hợp tác, 27 hợp tác xã, 11 doanh nghiệp. Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được duy trì thường xuyên, liên tục, đã tổ chức 27 đợt ra quân, huy động gần 150.000 lượt ngày công tham gia. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp tục thu được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, sự thống nhất của cấp ủy.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng cho hay: “Từ truyền thống nghìn năm và tinh thần Xô viết, BTV Huyện ủy nhận thức rằng, phải đặt Thạch Hà trong xu thế phát triển, nếu không bắt nhịp cùng xu thế thì có lỗi với lịch sử, với nhân dân. Điều đáng nói ở Thạch Hà là tình hình chính trị cơ bản ổn định, niềm tin của người dân vào Đảng được củng cố. Người dân đoàn kết, biết phát huy tinh thần cách mạng để thực hiện mục tiêu KT-XH, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, tạo thành các đợt thi đua sôi nổi. Thời gian tới, huyện tập trung phát huy lợi thế các vùng, tạo nên sự đa dạng trong phát triển, chỉnh trang thị trấn Thạch Hà, tận dụng tốt địa bàn phụ cận thành phố, đồng thời, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các xã chịu tác động bởi sự cố môi trường biển”.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!