Trước nhu cầu giao dịch rút tiền mặt của người dân tăng cao, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã chủ động tiếp quỹ, bảo đảm dòng tiền lưu thông thông suốt trong kỳ nghỉ Tết.
Những thời khắc khó khăn của nền kinh tế, dòng vốn ngân hàng đóng vai trò như “trụ đỡ” chiến lược, khơi thông động lực tăng trưởng cho kinh tế Hà Tĩnh.
Tháng đầu tiên của năm mới, các chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đều tăng trưởng, cho thấy nền kinh tế địa phương tiếp tục phục hồi và phát triển.
Đầu năm 2026, khi nhiều ngân hàng tư nhân “đua” tăng lãi suất huy động thì khối ngân hàng Nhà nước tại Hà Tĩnh lại “ghi điểm” với khách hàng bằng loạt chương trình tiết kiệm dự thưởng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các rủi ro trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, lành mạnh.
Mặt bằng lãi suất cho vay mua, xây nhà ở của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh dần tăng, tạo áp lực tài chính đối với người vay vốn, nhất là người trẻ, người thu nhập trung bình.
Khai trương Phòng giao dịch Toàn Lưu là dấu mốc quan trọng của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trong chiến lược mở rộng mạng lưới, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến gần với người dân nông thôn.
Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiền mặt tăng cao, các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đã chủ động cung ứng đầy đủ nguồn tiền, đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra an toàn và thông suốt.
Doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò là nhóm khách hàng chủ lực trong cơ cấu tín dụng của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh với dư nợ đạt 35.300 tỷ đồng, chiếm gần 30%/tổng dư nợ toàn địa bàn.
Các ngân hàng ở Hà Tĩnh chủ động đưa vốn ra nền kinh tế, đón đầu nhu cầu tín dụng dịp Tết, tạo lực đẩy cho sản xuất, tiêu dùng và mở ra kỳ vọng mới cho tăng trưởng tín dụng 2026.
Trong bối cảnh nhu cầu thị trường tăng mạnh dịp Tết âm lịch, dòng vốn tín dụng trở thành điểm tựa giúp các HTX ở Hà Tĩnh mở rộng quy mô sản xuất và nắm bắt cơ hội thị trường.
Tín dụng ngân hàng đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng, tiếp sức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực thương mại – dịch vụ ở Hà Tĩnh mở rộng quy mô giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán.
Xu hướng thanh toán không tiền mặt trong kỳ nghỉ tết Dương lịch không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn giúp giảm áp lực cung ứng tiền mặt cho hệ thống Ngân hàng Hà Tĩnh.
Thời điểm cuối năm luôn là “mùa cao điểm” của tín dụng tiêu dùng. Nắm bắt nhu cầu gia tăng, các "nhà băng" tại Hà Tĩnh đã chủ động với nhiều sản phẩm linh hoạt.
Nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp tăng mạnh. Nắm bắt tính mùa vụ, các ngân hàng ở Hà Tĩnh chủ động "bơm vốn" giúp doanh nghiệp tăng tốc, tạo đà tăng trưởng cho năm mới.
Thị trường tiền tệ đang bước vào giai đoạn sôi động khi ngân hàng tăng lãi suất huy động. Theo đó, với mức lãi suất trên 7%/năm đã nhanh chóng "hút" dòng tiền nhàn rỗi từ người dân Hà Tĩnh.
Dư nợ tín dụng ngành Ngân hàng Hà Tĩnh dự báo tăng 16% vào cuối năm cho thấy hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và sức bật của nền kinh tế trong bối cảnh không ít thách thức.
Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại khi loạt ngân hàng ở Hà Tĩnh điều chỉnh tăng, qua đó tạo sức hút với người gửi tiền và là cơ hội cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế giai đoạn cuối năm.
Nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh tăng dịp cuối năm, các ngân hàng ở Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân, tung gói vay ưu đãi, tiếp sức doanh nghiệp mở rộng đầu tư và đẩy mạnh tăng trưởng.
Dù thị trường đầu tư có nhiều biến động, dòng tiền nhàn rỗi vẫn “chảy” vào ngân hàng. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh tăng 14,5% cho thấy sức hút của kênh tiết kiệm.
Lãi suất cho vay ổn định tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh vay vốn khôi phục sản xuất sau thiên tai và củng cố "sức chống chịu" trước biến động khó lường của nền kinh tế.
Các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đang tăng tốc “bơm” vốn cho nền kinh tế, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Liên tiếp hứng chịu bão lớn, nhiều mô hình kinh tế tại Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề. Người dân, doanh nghiệp kỳ vọng ngành ngân hàng kịp thời hỗ trợ vượt khó khăn, khôi phục sản xuất.
Dư nợ tín dụng tăng 10% cho thấy nền kinh tế Hà Tĩnh phục hồi và phát triển cũng như hiệu quả của chính sách tín dụng trong việc định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực SXKD và đời sống.
Ngành chức năng khẳng định, sau sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn an toàn, khách hàng không cần khóa thẻ, đổi mật khẩu tài khoản.
Dư nợ tín dụng ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng 10,5% cho thấy sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế, sức hấp thụ vốn không chỉ ở sản xuất, kinh doanh mà cả đời sống tiêu dùng.
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang tăng tốc giải ngân vốn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thanh toán viện phí trực tuyến ở Hà Tĩnh mới đạt 27,8% và để hoàn thành mục tiêu thanh toán viện phí trực tuyến 50%/tổng số tiền thu vào cuối năm 2025 vẫn còn nhiều thách thức.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!