Năm 2025, Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu thiên tai. Bão lũ không chỉ cuốn trôi tài sản, phá hủy hạ tầng sản xuất kinh doanh mà còn khoét sâu thêm những khó khăn vốn đã hiện hữu của nền kinh tế địa phương. Nhiều mô hình nông nghiệp bị hư hỏng, xóa sổ. Đặc biệt, ngành chăn nuôi - trụ cột của nông nghiệp rơi vào “thế gọng kìm” khi vừa phải gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đối mặt với dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, giá lợn hơi giảm sâu. Áp lực vốn tái đầu tư, duy trì chuỗi sản xuất - tiêu thụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã thể hiện rõ vai trò là “bạn đồng hành” của nền kinh tế. Không chỉ duy trì dòng vốn, các tổ chức tín dụng chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng đặc thù nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn.
Chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nhiều đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh như các công ty CP: Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh, Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh, Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc… rơi vào tình trạng chuồng trại hư hỏng, dịch bệnh rình rập, thị trường tiêu thụ thu hẹp. Trước yêu cầu về nguồn vốn lớn để tái đầu tư, ngoài các khoản vay trung - dài hạn cho hạ tầng, doanh nghiệp (DN) đã được các ngân hàng kịp thời bổ sung hàng trăm tỷ đồng vốn lưu động, giúp duy trì sản xuất kinh doanh.
Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh khẳng định: Giữa lúc khó khăn nhất, ngành ngân hàng đã trao cơ hội, tạo nguồn lực để các đơn vị thành viên giữ ổn định chuỗi liên kết, tiếp tục phát huy vai trò “đầu kéo” của ngành chăn nuôi Hà Tĩnh.
Không chỉ DN, dòng vốn tín dụng còn trở thành “phao cứu sinh” cho nhiều hộ dân bị thiên tai cuốn trôi tài sản. Gia đình anh Phạm Anh Tuấn (xã Kỳ Hoa) mất trắng gần 20 tấn cá do bão số 10, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Trong lúc tưởng chừng bế tắc, Agribank Chi nhánh Kỳ Anh tiếp tục duy trì dư nợ hơn 2 tỷ đồng và kịp thời giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay. Sự hỗ trợ kịp thời ấy không chỉ giúp gia đình anh Tuấn vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở ra cơ hội tái đầu tư, khôi phục sản xuất.
Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Trước diễn biến thiên tai phức tạp, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất kịp thời cho các cơ sở bị thiệt hại, bảo đảm vốn được đưa đến đúng địa chỉ, góp phần khôi phục sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững”.
Ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tín dụng tiếp tục phát huy vai trò “đòn bẩy” tài chính giúp DN mở rộng đầu tư, nâng cấp công nghệ. Xác định DN nhỏ và vừa là “xương sống” của nền kinh tế, các tổ chức tín dụng ưu tiên cấp vốn để hình thành các chuỗi sản xuất - tiêu thụ khép kín trong công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Loạt dự án sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao của Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải tại Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê… đã khẳng định năng lực vươn lên của DN địa phương, với sự đồng hành bền bỉ của hệ thống ngân hàng.
Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt quan trọng khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, với thông điệp xuyên suốt và nhất quán: trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.
Hòa nhịp cùng tinh thần Nghị quyết 68, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 đã chỉ đạo hệ thống các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò “bà đỡ” nền kinh tế, đặc biệt trong việc cung ứng vốn và các giải pháp tài chính cho DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp sáng tạo. Nghị quyết cũng mở ra kỳ vọng mới, khuyến khích các ngân hàng trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng DN trên hành trình tiếp cận vốn, thúc đẩy chuyển đổi số và hướng tới phát triển bền vững.
Song song đó, tín dụng cũng được mở rộng cho khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics… nhằm từng bước hiện thực hóa quy hoạch phát triển công nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ông Dương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Tổng dư nợ của đơn vị hiện đạt 18.500 tỷ đồng, trong đó gần 9.000 tỷ dư nợ DN. Nguồn vốn dồi dào cùng các gói tín dụng linh hoạt của Vietcombank không chỉ giúp DN FDI duy trì hoạt động mà còn tạo điều kiện để DN trong nước đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với chiến lược tập trung vào DN, Vietcombank Hà Tĩnh kỳ vọng tiếp tục nắm bắt các cơ hội tài chính mới, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển”.
2025 là năm “về đích” của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, Hà Tĩnh kiên định mục tiêu tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mở rộng thu hút đầu tư, nỗ lực đạt mức tăng trưởng GRDP 8,78%. Trong dòng chảy ấy, ngành ngân hàng không chỉ đóng vai trò dẫn vốn mà còn là lực lượng kiến tạo niềm tin, ổn định tâm lý thị trường, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn của tỉnh. Đến ngày 31/12/2025, dư nợ ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 126.350 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm 2024.
Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 khẳng định: “Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp với mục tiêu thực hiện phát triển KT-XH các địa phương trên địa bàn khu vực khá cao. NHNN Khu vực 8 sẽ quyết tâm chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND các tỉnh để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc thực thi chính sách có hiệu quả trên địa bàn, gắn với tập trung vào các lĩnh vực đầu tư trọng điểm, khai thác tiềm năng của tỉnh và hướng dòng vốn phục vụ tốt nhất cho người dân và DN trên địa bàn”.