Trung Đông căng thẳng, Bộ Công thương siết kiểm tra xăng dầu trong nước

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu trước biến động quốc tế, ngăn găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Ngày 3/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp.

Động thái này được đưa ra khi tình hình chính trị - an ninh toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đang tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng thế giới, làm gia tăng rủi ro về nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu.

Theo chỉ đạo, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương phải chủ động triển khai đầy đủ biện pháp nghiệp vụ theo địa bàn; đồng thời bám sát diễn biến cung - cầu và giá bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm cục bộ, tăng giá không hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.

Cơ quan quản lý yêu cầu tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ. Các hành vi cần đặc biệt lưu ý gồm găm hàng tạo khan hiếm giả, tự ý nâng giá, bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Song song với công tác kiểm tra, Cục cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường. Đồng thời, làm rõ và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường các cấp, cũng như công chức phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

copy-173952709549314feb202509575.jpg
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cửa hàng xăng dầu (Ảnh: Dms).

Ở diễn biến liên quan, nhiều doanh nghiệp bán lẻ phản ánh mức chiết khấu từ các đầu mối đang giảm mạnh, thậm chí về 0 đồng/lít tại một số kho trong hai ngày 2 và 3/3.

Cụ thể, các kho của PVOIL tại Vũng Tàu, Nhà Bè, Vũng Rô và Nghi Sơn đồng loạt thông báo chiết khấu 0 đồng/lít đối với xăng RON 95, E5 và dầu DO. Một số đơn vị khác áp dụng mức chiết khấu dao động 10-450 đồng/lít, tùy khu vực, phương thức thanh toán và sản lượng.

Thậm chí, có doanh nghiệp tạm dừng nhận đơn đối với xăng RON 95 và dầu Diesel do nguồn hàng hạn chế, đồng thời lưu ý mức chiết khấu có thể điều chỉnh liên tục theo biến động thị trường.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!