Người tiêu dùng lo ngại trước thông tin 291 loại mỹ phẩm bị thu hồi

(Baohatinh.vn) - Thông tin thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm đang khiến người tiêu dùng Hà Tĩnh thận trọng hơn khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp.

Ngày 3/3, Cục Quản lý Dược (thuộc Bộ Y tế) cho biết đã rút số tiếp nhận Phiếu công bố và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm. Nguyên nhân do các sản phẩm này có chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane. Đây là hai hoạt chất vừa được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN bổ sung vào danh mục chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm vì có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ nội tiết và khả năng sinh sản của phụ nữ khi tiếp xúc lâu dài.

bqbht_br_e1.jpg
Người tiêu dùng tại Hà Tĩnh thận trọng kiểm tra thông tin sản phẩm mỹ phẩm trước khi mua mỹ phẩm.

Theo đó, một số sản phẩm thuộc các thương hiệu như: Merzy, Paula’s Choice và Lemonade có tên trong danh mục bị thu hồi. Đây đều là những thương hiệu được nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh lựa chọn sử dụng thường xuyên.

Em Nguyễn Minh Anh (18 tuổi, xã Mai Phụ) bày tỏ lo ngại: "Em đã sử dụng một sản phẩm Merzy The First Velvet Tint nằm trong danh sách bị thu hồi. Dù chưa thấy biểu hiện bất thường nhưng khi biết thông tin có chứa chất cấm, em khá lo lắng. Hiện em đã tạm ngừng sử dụng và tìm hiểu thêm thông tin chính thức. Sau sự việc này, em sẽ chú ý kỹ hơn đến bảng thành phần trước khi mua”.

bqbht_br_e2.jpg
bqbht_br_e3.jpg
Ghi nhận tại một số cửa hàng, sức mua đối với các sản phẩm thuộc thương hiệu Lemonade có dấu hiệu chững lại do tâm lý dè dặt của người tiêu dùng khi một số sản phẩm cùng hãng bị thu hồi.

Trên các diễn đàn làm đẹp và mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại, nhất là với những sản phẩm đã sử dụng trong thời gian dài. Ghi nhận tại một số cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường song người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Quản lý cửa hàng mỹ phẩm Chanh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Trước thông tin Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc do chứa chất cấm, một số khách hàng khi đến mua sắm tại cửa hàng cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi giải thích rõ đây là quyết định áp dụng đối với các sản phẩm cụ thể trong danh sách công bố, đồng thời cửa hàng đã chủ động rà soát, bảo đảm không kinh doanh sản phẩm thuộc diện bị thu hồi”.

bqbht_br_e4.jpg
Người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn khi chọn mua mỹ phẩm.

Không chỉ các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, một số cơ sở làm đẹp trên địa bàn cũng phần nào chịu tác động tâm lý từ thông tin thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hầu hết các cơ sở làm đẹp khẳng định sản phẩm đang sử dụng không thuộc các lô bị thu hồi, có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm chất lượng nên khách hàng không cần quá lo lắng.

Chị Nguyễn Thục Loan - chủ tiệm Thục Loan Makeup (phường Thành Sen) cho biết: “Với nghề trang điểm, mỹ phẩm được sử dụng trực tiếp trên da khách nên tôi ưu tiên lựa chọn các nhãn hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Trước khi đưa vào sử dụng cho khách, bản thân tôi đều trải nghiệm thực tế và theo dõi phản hồi để bảo đảm độ phù hợp. Sản phẩm nào dùng thấy tốt, an toàn mới tiếp tục sử dụng lâu dài. Qua kiểm tra, các dòng sản phẩm bị thu hồi đợt này không có trong danh mục sử dụng của tôi”.

bqbht_br_e5.jpg
Các cơ sở làm đẹp chú trọng lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Theo các chuyên gia da liễu, mỹ phẩm là sản phẩm sử dụng trực tiếp và thường xuyên trên da nên việc bảo đảm an toàn thành phần có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Những hoạt chất không còn được phép lưu hành nếu sử dụng trong thời gian dài có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cơ thể. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng kịp thời cập nhật danh mục chất cấm và yêu cầu thu hồi sản phẩm được xem là động thái cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi người dân.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không nên hoang mang; cần theo dõi thông tin chính thống từ Bộ Y tế và cơ quan quản lý, kiểm tra kỹ tên sản phẩm, số tiếp nhận Phiếu công bố và thành phần in trên bao bì. Trường hợp sản phẩm thuộc danh mục bị thu hồi, nên ngừng sử dụng và liên hệ đơn vị phân phối hoặc cơ sở y tế để được tư vấn khi cần thiết.

Ngay sau khi nhận được thông báo của Cục Quản lý Dược về việc rút số tiếp nhận phiếu công bố và yêu cầu thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm, Sở Y tế Hà Tĩnh đã kịp thời phổ biến nội dung đến các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn để chủ động thực hiện. Theo đó, các doanh nghiệp có sản phẩm nằm trong danh mục phải thông báo thu hồi phải tiếp nhận sản phẩm trả lại của người dùng và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục trước ngày 26/3. Người tiêu dùng có thể yên tâm vì công tác giám sát, quản lý đang được triển khai chặt chẽ, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho các sản phẩm lưu thông.

Bà Lê Thị Cẩm Thạch – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Tĩnh

Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố bao gồm 291 sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Một số sản phẩm quen thuộc, được người tiêu dùng sử dụng phổ biến có thể kể đến gồm:

- Làm sạch – tẩy tế bào chết: Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, Makeup Remover Water (tẩy trang); Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid (tẩy tế bào chết), Paula’s Choice Hydrating Cleanser (sữa rửa mặt)

- Kem chống nắng: Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++, Nitipon UV Protect Cream, Nitipon Whitening Sunscreen, Bio Cell Collagen UV Protect, Facial Sunscreen Cream SPF50

- Dưỡng da: Bio Cell Collagen Serum, Bio Cell Whitening Cream, Bio Cell Brightening Day Cream, Collagen Repair Essence, Anti-Aging Serum, Moisturizing Facial Cream, Whitening Facial Cream

- Trang điểm: Liquid Foundation (kem nền), Pressed Powder (phấn phủ).

- Chăm sóc tóc: Attachment Hair Repair Essence Lotion, Attachment Hair Treatment Cream, Hair Essence Repair Serum

- Son môi: Lipstick, Lip Tint, Merzy The First Velvet Tint, Merzy The First Lipstick, Merzy Bite The Beat

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề

Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần

Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần

Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Từ 15h hôm nay (10/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 510-1.260 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường

Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.
Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ

Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ

Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!