Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Sáu tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025), đạt gần 49% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.
Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.
Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".
Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực.
Những giải pháp, chiến lược phát triển được các đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý đưa ra góp phần thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung theo hướng bền vững.
Hoạt động cho thuê môi trường rừng nhằm phục vụ kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) giai đoạn 2025 - 2030.
Du lịch Hà Tĩnh đang hồi sinh và có những bước phát triển mới. Năm mới Giáp Thìn 2024, cùng nghe các doanh nghiệp, nhà quản lý và du khách chia sẻ những dự định, kỳ vọng về sự phát triển của du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới.
Theo Cục Du lịch Việt Nam, ngày 1/12 vừa qua, tại thành phố Dubai (các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất), lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) đã vinh danh Hà Nam là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”.
Năm 2023, Hà Tĩnh tiếp tục đà phục hồi và phát triển du lịch khi trong 10 tháng, tổng lượt khách tham quan đã đạt 3 triệu lượt khách (tăng 20% so với kế hoạch cả năm).
Mô hình liên kết sản phẩm OCOP từ nhung hươu ở xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ tập trung vào các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhung hươu mà còn phát triển du lịch trải nghiệm.
Nhiều chủ nhà hàng kinh doanh ven đê kè bãi biển Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã chủ động tháo dỡ ki-ốt chắn lối ra biển để đảm bảo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch.
Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập chủ trì.
Bằng các công trình, phần việc sáng tạo, thiết thực trong quảng bá, phát triển du lịch, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang phát huy tình thần xung kích, tình nguyện để góp phần đưa du lịch Hà Tĩnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Các nhà ga tàu hỏa, bến xe khách tập trung đông người dân chờ mua vé về quê; nhiều gia đình tranh thủ đi lễ chùa từ sớm... là hình ảnh những ngày trước kỳ nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.
Hoạt động khảo sát là dịp để gặp gỡ, trao đổi giữa ngành du lịch Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh, qua đó, nhằm kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình tham quan dành cho du khách 2 miền.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, khi ban hành các chính sách cần phải bám sát quy định của Trung ương; chính sách mới phải phát huy được tính hiệu quả đối với các đối tượng liên quan và tốt hơn chính sách hiện hành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu Sở VH-TT&DL, các sở, ngành liên quan, UBND TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chương trình trình diễn bay khinh khí cầu với chủ đề “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà" thành công tốt đẹp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các chuyên gia soát xét, xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với thực tiễn để trình HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp, ngành cùng nỗ lực, xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới.
Từ Cửa Hội - Nghi Xuân đến Vũng Áng - Đèo Ngang, non nước Hà Tĩnh hùng vĩ, tươi đẹp là quà tặng vô giá của thiên nhiên. Giang sơn cẩm tú ngàn năm hài hòa với các công trình kiến trúc của con người tạo nên sự hấp dẫn về du lịch.
Làng nghề nón lá Ba Giang (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) và làng nghề đan lát thôn Phú Quý (xã Thạch Liên, Thạch Hà) vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận làng nghề truyền thống.
Hà Tĩnh có hơn 20 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM với các thông tin du lịch cùng sản phẩm đặc sản thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu.
200 công ty du lịch đến từ 21 tỉnh, thành phía Bắc đã có chuyến khảo sát trước thềm hội nghị liên kết kích cầu du lịch nội địa và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Tĩnh.
Với nhiều cảnh đẹp tự nhiên, di tích lịch sử, di sản văn hóa cấp quốc gia, thế giới, nhiều làng nghề truyền thống cùng nét văn hóa độc đáo, Hà Tĩnh có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch cộng đồng.
Nếu một lần đến Hàn Quốc, bạn hẳn sẽ vô cùng ngưỡng mộ cách họ xây dựng hình ảnh quốc gia, cách họ quảng bá văn hóa của dân tộc và đặc biệt là tất cả những điều đó đều nhằm mục đích thu hút khách du lịch…