Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

(Baohatinh.vn) - Các nhà ga tàu hỏa, bến xe khách tập trung đông người dân chờ mua vé về quê; nhiều gia đình tranh thủ đi lễ chùa từ sớm... là hình ảnh những ngày trước kỳ nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào.

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Lào, kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Lào nhân dịp tết cổ truyền. Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 theo Phật lịch của Lào là năm 2566. (Ảnh: Lao Security News)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Kỳ nghỉ tết cổ truyền Bunpimay năm nay tại Lào bắt đầu từ ngày 14/4/2023, kéo dài đến hết ngày 18/4/2023. Một ngày trước dịp nghỉ lễ, chuyến tàu khách quốc tế xuyên biên giới đầu tiên trên tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động, với hai chuyến tàu khởi hành cùng lúc từ nhà ga Thủ đô Vientiane (Lào) và nhà ga Côn Minh (Trung Quốc). (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Chính phủ Lào và Trung Quốc kỳ vọng việc đưa vào khai thác tàu chở khách quốc tế xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước có thể đi tham quan, du lịch bằng đường sắt, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành công nghiệp khác cũng như giao lưu kinh tế thương mại giữa hai nước. Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng chuyến tàu khách xuyên biên giới đầu tiên giữa Lào và Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động. (Ảnh: Vientiane Mai)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Hành khách chờ đợi tại nhà ga đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc để chứng kiến chuyến tàu xuyên biên giới đầu tiên lăn bánh vào sáng nay (13/4) tại Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Những ngày này, tại các bến xe khách ở Lào, đông đảo người dân chờ mua vé để về quê đón tết cổ truyền. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Sau 3 năm không tổ chức hoặc chỉ tổ chức đón tết cổ truyền ở quy mô hẹp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay, nhiều địa phương của Lào đã lên kế hoạch tổ chức trên quy mô lớn với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: tắm Phật, rước Phật, đi chùa cầu may, té nước… Kỳ nghỉ lễ năm nay cũng khá dài (5 ngày) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động đi lại, kích cầu du lịch. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Người dân Lào tranh thủ đi lễ chùa những ngày cận tết cổ truyền. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí rộn ràng trước dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Nghi thức tắm Phật là nghi thức truyền thống không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền Bunpimay. Theo đó, người dân sẽ sử dụng nước thơm được chế từ nước, nghệ, dầu thơm và cánh hoa Dok khun (hoa bò cạp vàng) rồi cung kính vẩy lên các bức tượng. Người Lào tin rằng điều này mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, sự thanh khiết cho cuộc sống của con người. (Ảnh: Vientiane Times)

(Theo Vientiane Times, Vientiane Mai, Lao Security News)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!