Hà Tĩnh nỗ lực kích cầu, phục hồi phát triển các hoạt động du lịch

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp, ngành cùng nỗ lực, xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Sáng 3/3, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết các nhiệm vụ về phát triển du lịch năm 2021 và giải pháp phục hồi phát triển du lịch trong năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Hà Tĩnh và Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bùi Xuân Thập chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh nỗ lực kích cầu, phục hồi phát triển các hoạt động du lịch

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Lượng khách tham quan, lưu trú tiếp tục giảm sâu so với những năm trước.

Tổng lượt khách tham quan đến Hà Tĩnh năm 2021 đạt 515.000 lượt (giảm 35% so với năm 2020), trong đó, khách lưu trú đạt 375.027 lượt (khách lưu trú quốc tế 9.027 lượt, khách lưu trú nội địa 366.000 lượt).

Hà Tĩnh nỗ lực kích cầu, phục hồi phát triển các hoạt động du lịch

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Lê Trần Sáng báo cáo về hoạt động du lịch năm 2021.

Mặc dù vậy, năm 2021, Hà Tĩnh vẫn chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các dịch vụ vui chơi, giải trí và phục vụ du lịch trên địa bàn như: Tổ hợp giải trí sân golf, khách sạn đẳng cấp ven biển đầu tiên tại Hà Tĩnh của Tập đoàn Mường Thanh, trường đua chó, đua ngựa Xuân Thành, công viên nước Vinpearl Water Park Cửa Sót, khu nhà nghỉ container Xuân Thành...

Trong năm 2021, tỉnh bố trí vốn đầu tư công cho 6 dự án lĩnh vực du lịch - dịch vụ với tổng số vốn 57,96 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 42 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 15,96 tỷ đồng.

Hà Tĩnh nỗ lực kích cầu, phục hồi phát triển các hoạt động du lịch

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh Hồ Việt Anh: "Cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, áp dụng phương tiện thanh toán điện tử, chuẩn bị những sản phẩm du lịch tốt đủ điều kiện để làm du lịch 4 mùa".

Bên cạnh đó, nhiều dự án du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đang được xúc tiến đầu tư như: Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) có vốn đăng ký dự kiến 500 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; Khu đô thị du lịch Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) có vốn đăng ký dự kiến 4.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư; khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí vùng ven sông Lam xã Xuân Giang (Nghi Xuân) có vốn đăng ký dự kiến 25.000 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư; quần thể sân golf, trung tâm hội nghị, khu du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) có vốn đăng ký dự kiến 1.200 tỷ đồng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư...

Năm 2022, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 800.000 lượt khách tham quan với khoảng 450.000 lượt khách lưu trú nội địa và khoảng 15.000 lượt khách lưu trú quốc tế.

Để hoàn thành mục tiêu đó, ngành du lịch Hà Tĩnh cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nỗ lực kích cầu du lịch nội địa, phục hồi các hoạt động du lịch trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Hà Tĩnh nỗ lực kích cầu, phục hồi phát triển các hoạt động du lịch

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa: "Trong thời gian tới, cần xúc tiến kết nối để các đơn vị lữ hành ngoại tỉnh đưa các điểm đến Hà Tĩnh vào tour của họ, nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Tĩnh".

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Hà Tĩnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phục hồi và phát triển du lịch. Trong đó, hướng đến xây dựng các nghị quyết mới về chính sách khuyến khích phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hình thành các điểm check in tại các khu, điểm du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm xúc tiến quảng bá du lịch hiệu quả... Trong đó, hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, “Kết nối xanh du lịch Việt Nam” do Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động, với nội dung sống chung với COVID-19 trong từng doanh nghiệp du lịch, tạo sự tin tưởng của khách du lịch.

Tích cực thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp nhằm khôi phục du lịch trong bối cảnh bình thường mới, các đại biểu đặt ra các vấn đề như: khôi phục lại hệ thống cơ sở hạ tầng bị xuống cấp sau thời gian ảnh hưởng COVID-19; nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn; tăng cường các hình thức quảng bá, kết nối để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp, ngành cùng nỗ lực xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển ngành du lịch. Trong đó, mỗi đơn vị liên quan cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của mình, việc cần phải làm ở địa phương, đơn vị mình để thực hiện một cách khẩn trương, tích cực và đồng bộ. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án du lịch đã đề ra.

Hà Tĩnh nỗ lực kích cầu, phục hồi phát triển các hoạt động du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình, kế hoạch, đề án du lịch và Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch về hoạt động của ban đến năm 2025; thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn khôi phục hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!