Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

(Baohatinh.vn) - Trong 4 ngày (từ mùng 1 đến mùng 4 tết Nguyên đán), trên địa bàn Hà Tĩnh có 1.680 lượt khách lưu trú, trong đó có 120 lượt khách quốc tế; khoảng hơn 20.000 lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch và di tích.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Dịch vụ lưu trú ở Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán 2022 tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Khách sạn White place thuộc Công ty CP du lịch Hà Tĩnh.

Tại 2 khách sạn Bình Minh và White place thuộc Công ty CP Du lịch Hà Tĩnh quản lý, trong 4 ngày nghỉ tết (từ mùng 1 đến mùng 4 tết) công suất đặt phòng lưu trú đạt 70%, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Khách sạn Bình Minh và White place hiện có tổng số phòng phòng phục vụ khách lưu trú là 90.

Bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Việc nhiều du khách đã được tiêm đủ các mũi vắc-xin phòng COVID-19 và các điểm nghỉ dưỡng thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng dịch là cơ sở giúp du khách yên tâm, mạnh dạn thực hiện các chuyến du lịch dịp tết này”.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Du khách lưu trú tại khách sạn Eagle (TP Hà Tĩnh) xem triển lãm tranh ở sảnh khách sạn diễn ra trong dịp tết Nguyên đán.

Cùng với Bình Minh và White place, một số khách sạn khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh cũng có công suất đặt phòng dịp tết khá cao như khách sạn Eagle...

Việc công suất đặt phòng tăng khá trong dịp tết mang đến tín hiệu lạc quan cho dịch vụ lưu trú nói riêng và hoạt động du lịch Hà Tĩnh nói chung.

Bên cạnh sự khởi sắc từ dịch vụ lưu trú, số lượng du khách tham quan tại các điểm đến là khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh cũng tăng khá so với dịp tết năm 2021.

Tại Khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc) trong 4 ngày tết vừa qua, số lượng khách tham quan đạt 3.500 lượt khách; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đạt khoảng 3.000 lượt; Khu di tích Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) đạt trên 10.000 lượt...

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Bến thuyền khu du lịch chùa Hương Tích trong sáng mồng 4 tết Nguyên đán.

Ông Ngô Nhật Linh - Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc) cho biết: “Số lượng khách về chùa Hương Tích dịp tết năm nay khá đông so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên do có sự chuẩn bị chu đáo các phương án nên chúng tôi triển khai các công tác an toàn trật tự và phòng dịch đảm bảo”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chùa Hương Tích năm nay không tổ chức khai trương mùa lễ hội, chỉ thực hiện phần lễ cúng Tam Bảo cầu an vào ngày mồng 6 tháng Giêng và Lễ Khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát vào ngày 20/3/2022 (tức ngày 18/2 âm lịch) đảm bảo số lượng người thực hiện quy định. Tuy nhiên, việc đón khách tham quan chùa dịp đầu xuân vẫn được thực hiện, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Du khách tham quan chùa Hương Tích trong dịp tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Thắng

Có mặt tại chùa Hương Tích vào ngày 4 tết, chị Lê Thị Ý Nhi (36 tuổi, ở phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Ban đầu, chúng tôi dự định về chùa Hương Tích vào khoảng mồng 8-9 tháng Giêng, do lo ngại đông người, công tác phòng dịch không đảm bảo. Tuy nhiên sau khi một số người bạn đi trước, về báo lại chúng tôi quyết định về chùa sớm hơn. Ngoài công tác phòng dịch được đảm bảo an toàn, chùa Hương Tích năm nay cũng sạch đẹp, trật tự hơn nhiều”.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Điểm check in đồi chè ở thôn Nam Trà (xã Hương Trà, Hương Khê) cũng thu hút khách tham quan.

Bên cạnh những điểm đến truyền thống, dịp tết Nguyên đán năm nay, nhiều đơn vị du lịch cũng đã tạo ra những sản phẩm điểm đến mới thu hút du khách, như: Khu du lịch Đá Bạc Eco (Thạch Hà), điểm check in đồi chè ở xã Hương Trà (Hương Khê)...

Tại Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà), một sản phẩm điểm đến vừa được Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương liên kết với Công ty CP Lữ hành Thành Sen đầu tư xây dựng, sau 3 ngày khai trương (mồng 2 - mồng 4 tết) đã thu hút gần 600 lượt khách tham quan, check in.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là điểm đến được nhiều người lựa chọn dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen cho biết: “Những kết quả từ du lịch dịp tết Nguyên đán cho chúng tôi bài học, nếu nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho mình trong việc kích cầu du lịch nội địa, phục hồi ngành du lịch. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm hướng xây dựng những sản phẩm chất lượng để không chỉ phục vụ du khách nội tỉnh mà còn tìm những khách hàng tiềm năng từ các đoàn lữ hành ngoại tỉnh về với Hà Tĩnh”.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Du khách du xuân tại quảng trường trung tâm TP Hà Tĩnh dịp tết Nguyên đán 2022.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết: “Số lượng khách đến lưu trú ổn định trở lại, lượng du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh tăng khá trong dịp tết cho thấy cùng với tiềm năng về văn hóa, cảnh quan việc thích ứng linh hoạt đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 đã mang lại những kết quả nhất định. Đây là tín hiệu lạc quan cho việc phục hồi ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới”.

Những kết quả của du lịch dịp tết Nguyên đán cho thấy, du lịch Hà Tĩnh đã có sự thích ứng linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch trong bối cảnh mới. Cùng với việc người dân được tiêm phủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, việc các điểm đến, cơ sở lưu trú tăng cường đảm bảo thực hiện 5K và các biện pháp phòng dịch sẽ là hướng đi mang tính thích nghi lâu dài để ngành du lịch lấy lại “nhịp điệu” hồi sinh và phát triển.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!