Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị lực lượng, vật tư, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập tại các vùng xung yếu trước mùa mưa bão.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, cần tuân thủ nguyên tắc “3 phải” trong ứng phó với thiên tai để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
TP Hà Tĩnh đã chủ động vận hành hệ thống cống chính thoát nước trên địa bàn nhằm chủ động ứng với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản chỉ đạo việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới trên địa bàn Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!