Người thích uống trà có thể sẽ phải cân nhắc khi một nghiên cứu mới cho thấy túi nhựa lọc trà có thể “tỏa ra” hàng tỷ hạt vi nhựa.
Trà là loại đồ uống phổ biến và được yêu thích trên thế giới. Ảnh: CTV News
Nghiên cứu của Đại học McGill tại Canada phát hiện khi thả túi lọc trà bằng nhựa được vào nước sôi 95 độ C thì khoảng 11,6 tỷ hạt vi nhựa và 3,1 tỷ vi nhựa sẽ lan tỏa ra.
Lượng hạt vi nhựa này được coi là quá lớn. Trong khi đó, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Công nghệ và Khoa học Môi trường vào đầu năm nay trung bình mỗi năm một người hấp thụ ít nhất 50.000 hạt vi nhựa.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm 4 loại túi lọc trà nhựa khác nhau từ các cửa hàng và quán cà phê tại Montreal (Canada). Họ để loại túi này trong nước nóng gần 5 phút và phân tích qua hiển vi điện tử và quang phổ. Họ nhận thấy riêng một túi nhựa lọc trà có thể chứa tới 11,6 tỷ hạt vi nhựa.
Hầu hết túi lọc trà đều được làm từ sợi tự nhiên, tuy nhiên nhiều nhà sản xuất vẫn sử dụng sợi chứa nhựa. Một số nhà sản xuất còn chuyển từ túi lọc trà giấy sang túi lọc trà nhựa.
Hạt vi nhựa thường có kích thước từ 100nm tới 5mm. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hạt vi nhựa trong không khí, đất, nước sông và biển sâu trên khắp thế giới cũng như nước sinh hoạt, hải sản và cả bia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy hấp thu hạt vi nhựa gây nguy hiểm tới sức khỏe con người. Nhưng WHO cũng khẳng định cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về việc hạt vi nhựa lan tỏa trong môi trường và đi vào cơ thể con người.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng lý do khiến túi nhựa lọc trà tỏa ra nhiều hạt vi nhựa bắt nguồn từ thực tế các loại bao bì nhựa đựng thực phẩm khi tiếp xúc với nước nóng đều phát ra vi nhựa. Tờ Guardian (Anh) cho biết ngay cả những loại nhựa được gắn mác có thể sử dụng cho cho bao bì thực phẩm cũng có thể rò rỉ chất độc khi đưa vào môi trường nhiệt độ hơn 40 độ C.
Trưa 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước trong tháng 10-2026.
Khi đi kiểm tra cánh đồng gần nhà, ông Hồ Sĩ Tiến ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) bắt được 1 con rùa sa nhân quý hiếm trong mương thoát nước và đã liên hệ các lực lượng chức năng bàn giao.
Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Khi có dông sét, người đang ở ngoài trời, đặc biệt người di chuyển bằng xe máy, có nguy cơ bị sét đánh do phương tiện này không tạo ra không gian bảo vệ như ô tô có mui kín.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, ngày hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để các gia đình ở Hà Tĩnh cùng con lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua các hoạt động trải nghiệm truyền thống. Từ làm bánh, làm đèn lồng đến chuẩn bị mâm cỗ… mỗi khoảnh khắc sum vầy đều giúp mùa trăng thêm phần ý nghĩa.
Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.
Chị Lê Thị Thủy (SN 1977, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã có gần 28 năm gắn bó với công việc theo dõi, ghi nhận mưa, gió, nắng và những biến đổi của thời tiết.
Khi đi khám, người dân có thể xuất trình Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay sổ giấy. Lịch sử khám, thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến cũng được tích hợp trên ứng dụng.
Khi hàng trăm nghìn tác phẩm cùng xuất hiện, bài toán của thị trường không còn là sản xuất được bao nhiêu phim, mà là làm thế nào để tạo ra nội dung đủ khác biệt và có giá trị với khán giả.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!